Các thượng nghị sĩ Richard Blumenthal và Marsha Blackburn cáo buộc Giám đốc điều hành của TikTok đã cung cấp lời khai sai tại một phiên điều trần gần đây trước Quốc hội Mỹ về cách ứng dụng TikTok có trụ sở tại Trung Quốc lưu trữ dữ liệu cá nhân của khách hàng Hoa Kỳ và đang thúc giục ông cung cấp nhiều thông tin hơn.

Embed from Getty Images

Thượng nghị sĩ (TNS) Đảng Dân chủ Blumenthal và TNS Đảng Cộng hòa Blackburn đã nêu lên mối quan ngại của họ với Giám đốc điều hành TikTok Shou Zi Chew trong một bức thư hôm 6/6. Trong bức thư này, cả hai thượng nghị sĩ còn muốn biết về việc Đảng Cộng sản Trung Quốc truy cập dữ liệu đó, vốn được ByteDance, công ty mẹ của TikTok, lưu trữ.

Các thượng nghị sĩ lo ngại lời khai của giám đốc điều hành Chew có khả năng không đúng sự thật sau khi một bài báo của Forbes kết luận rằng TikTok đã lưu trữ trên các máy chủ ở Trung Quốc các thông tin cá nhân của người dùng Mỹ  như mã số thuế, bằng lái xe, và số an ninh xã hội. Bài báo cũng cho biết, các nhân viên của TikTok có quyền truy cập các dữ liệu đó.

Hồi tháng 5, giám đốc Chew của TikTok đã làm chứng trước Ủy ban Năng lượng và Thương mại của Hạ viện Mỹ rằng dữ liệu người dùng Mỹ được lưu trữ tại bang Virginia và Singapore.

Bức thư nhấn mạnh: “Những bài báo này trái ngược hẳn với những tuyên bố mà bạn [giám đốc Chew của TikTok] và các đại diện khác của TikTok đã đưa ra trước công chúng và tuyên thệ trước Quốc hội về nơi TikTok lưu trữ dữ liệu người dùng Mỹ và khả năng về việc nhân viên ở Trung Quốc truy cập thông tin đó.”

Bức thư nêu lên 14 câu hỏi mà các thượng nghị muốn có câu trả lời, bao gồm những câu hỏi về việc chia sẻ dữ liệu người dùng giữa các nhân viên TikTok, việc xử lý hình ảnh khiêu dâm của trẻ em trên nền tảng này và tại sao lại đưa ra lời khai sai trước Quốc hội.

Gia Huy (Theo Just The News)