Thượng nghị sĩ Rand Paul (đảng Cộng Hòa, bang Kentucky) đã yêu cầu Bộ trưởng Tư pháp Merrick Garland điều tra hình sự tiến sĩ Anthony Fauci, chuyên gia về bệnh truyền nhiễm hàng đầu của quốc gia, sau khi cáo buộc ông này nói dối trước Quốc hội.

Embed from Getty Images

Ông Fauci, Giám đốc Viện Dị ứng và Bệnh truyền nhiễm Quốc gia, đã nhiều lần nói rằng Viện Y tế Quốc gia không tài trợ cho nghiên cứu tăng cường chức năng tại Viện Virus học Vũ Hán, nhưng TNS Paul tuyên bố rằng đây là một lời nói dối.

“Tôi viết thư này để thúc giục Bộ Tư pháp Hoa Kỳ mở cuộc điều tra về lời khai của Tiến sĩ Anthony Fauci, Giám đốc Viện Dị ứng và Bệnh truyền nhiễm, được đưa ra trước Ủy ban Thượng viện Hoa Kỳ về Y tế, Giáo dục, Lao động và Lương hưu, vào ngày 11 tháng 5 năm 2021,” ông Paul viết thư tố giác tội phạm cho Bộ trưởng Garland.

Ông cũng nói rằng một bài báo năm 2017 về các thí nghiệm được thực hiện tại phòng thí nghiệm của Viện này có trích dẫn giải thưởng của NIAID bao gồm nghiên cứu “trong đó các gen đột biến từ hai chủng virus corona SARS liên quan đến dơi là Rs4231 và Rs7327, được kết hợp với gen của một virus corona SARS khác để tạo ra các virus mới liên quan đến SARS”, và cho biết “các thí nghiệm này đã kết hợp thông tin di truyền từ các virus corona liên quan đến SARS khác nhau và kết hợp chúng để tạo ra các virus nhân tạo mới, có thể lây nhiễm vào tế bào người.”

 

Hai ông Paul và Fauci gần đây đã xung đột về vấn đề này trong một cuộc điều trần trước Quốc hội vào thứ Ba tuần trước, nơi thượng nghị sĩ hỏi ông Fauci về tuyên bố trước đó của ông và nói, “Chắc ngài biết rằng nói dối Quốc hội là một tội ác?”

Ông Fauci trả lời, “Tôi chưa bao giờ nói dối trước Quốc Hội, và tôi không rút lại tuyên bố đó. Bài báo mà ngài đang đề cập đến này đã được các nhân viên có trình độ cao xem đi xem lại và đánh giá không phải là nghiên cứu tăng chức năng”.

Sau đó, ông Paul hỏi, “Khi các vị lấy một loại virus ở động vật và tăng khả năng lây truyền của nó sang người, mà các vị lại nói rằng điều đó không phải là tăng chức năng?”

Ông Fauci trả lời: “Đúng vậy, và thưa Thượng nghị sĩ Paul, ngài không biết ngài đang nói về cái gì đâu.”

Thượng nghị sĩ (Paul) nói, “Chúng là virus được tăng chức năng bởi vì chúng là virus động vật dễ lây lan hơn ở người và ngài đã tài trợ cho nó. Ngài không thừa nhận sự thật rồi.”

Ông Fauci trả lời: “Nếu có ai đang nói dối ở đây, thưa thượng nghị sĩ, đó là ngài. Điều này đã được những người có trình độ đánh giá nhiều lần rằng nó không nằm trong định nghĩa về nghiên cứu tăng chức năng. Tôi đã không nói dối trước Quốc hội.”

Tiến Minh (theo Newsmax)

Xem thêm: