Thượng nghị sĩ Rand Paul muốn Bộ Tư pháp điều tra Tiến sĩ Anthony Fauci vì đã nói dối Quốc hội, Phóng viên Nhà Trắng của Newsmax Emerald Robinson tweet hôm 21/7 cho biết.

Embed from Getty Images

“Thượng nghị sĩ Rand Paul đã thông báo rằng ông ấy đang gửi giấy tố giác tội phạm đến Bộ Tư pháp để điều tra Tiến sĩ Fauci vì tội nói dối Quốc hội”, bà Robinson viết trên Twitter.

Đảng viên Cộng hòa bang Kentucky nói với chương trình “Hannity” của Fox News rằng ông tin giám đốc Viện Dị ứng và Bệnh truyền nhiễm Quốc gia đã nói dối trước Quốc hội và vi phạm pháp luật.

“Tôi sẽ gửi một lá thư đến Bộ Tư pháp để tố giác tội phạm, vì ông ta đã nói dối Quốc hội. Chúng tôi có hàng chục nhà khoa học đang xếp hàng để nói rằng nghiên cứu mà ông ta tài trợ chính là nghiên cứu tăng chức năng của virus,” TNS Paul nói.

Hôm thứ Ba, ông Paul và ông Fauci đã xung đột tại một phiên điều trần của Ủy ban Y tế Thượng viện sau khi Thượng nghị sĩ ám chỉ rằng ông Fauci trước đây đã nói dối Quốc hội về vai trò của Viện Y tế Quốc gia (NIH) trong việc tài trợ cho các nghiên cứu gây tranh cãi ở Vũ Hán, Trung Quốc, National Review đưa tin.

TNS Paul ám chỉ rằng ông Fauci đã lừa dối Quốc hội trong lời khai hồi tháng 5, trong đó ông Fauci nói rằng Hoa Kỳ chưa bao giờ tài trợ cho các dự án “tăng chức năng virus” của Viện Virus Vũ Hán. Các dự án này liên quan đến việc làm cho virus dễ lây lan hơn hoặc dễ gây chết người hơn trong phòng thí nghiệm.

Ông Fauci đã bác bỏ tuyên bố của TNS Paul tại phiên điều trần hôm thứ Ba và nói rằng thượng nghị sĩ không biết ông đang nói về điều gì.

TNS Paul giải thích trên “Hannity” rằng ông Fauci đang “ném những lời buộc tội vô căn cứ” vào ông, bởi vì vị bác sĩ này “có lợi ích cá nhân ở đó” và đang cố che đậy dấu vết của mình và che đậy mối liên hệ của ông ta với phòng thí nghiệm Vũ Hán.

Thượng nghị sĩ thừa nhận rằng ông Fauci không đáng phải chịu mọi trách nhiệm về đại dịch, vì “vẫn còn một số phỏng đoán về việc liệu nó có đến từ phòng thí nghiệm hay không. Nhưng ông ấy đang nói dối về việc liệu ông ấy có tài trợ cho việc nghiên cứu tăng chức năng hay không, và vâng, ông ấy nên bị trừng phạt.”

Ngân Hà (theo Newsmax)

Xem thêm: