Thượng nghị sĩ Rand Paul (Đảng Cộng hòa, bang Kentucky), trong chương trình “Hannity” của Fox News tuần trước, đã cảnh báo rằng những người ủng hộ vắc-xin COVID-19 thái quá sẽ nhắm mục tiêm phải tiêm cho trẻ sơ sinh.

Embed from Getty Images

Nhà lập pháp của Đảng Cộng hòa đại diện cho tiểu bang Kentucky nói rằng trẻ em là mục tiêu cho những nỗ lực tiêm chủng của những người cuồng vắc-xin.

Quý vị biết đấy, những người này sẽ không hài lòng cho đến khi nào họ tiêm được cho trẻ sơ sinh của quý vị”, ông Paul nói.

Ý tôi là, họ thực sự muốn những đứa trẻ mới sinh của quý vị phải được tiêm vắc-xin [COVID-19] trước khi chúng rời bệnh viện”, ông Paul giải thích.

Tôi nghĩ đó là thái quá và phớt lờ khoa học. Hành động đó hoàn toàn dựa vào việc hiểu sai khoa học khi cho rằng chúng ta đã đang chủng ngừa chưa đủ và chúng ta đang chủng ngừa dưới mức”, ông Paul nói.

TNS của tiểu bang Kentucky nêu rõ: “Sự thực từ CDC là khá trái ngược. 97% người trên 75 tuổi [tại Mỹ] đã tự nguyện lựa chọn tiêm vắc-xin [COVID-19]. 99% người [Mỹ] trong độ tuổi từ 64 đến 75 đã chủng ngừa. Vậy là chúng ta đã tình nguyện chấp nhận tiêm chủng. Hầu hết những người có rủi ro cao đều đã được chủng ngừa. Đây là bệnh của người già, không phải là bệnh [nguy hiểm] đối với trẻ nhỏ”.

TNS Rand Paul cũng tiếp tục chỉ trích Tiến sĩ Fauci, cố vấn COVID-19 của chính quyền Biden, là không tuân theo khoa học.

Ông ta là loại người cống hiến xung lực cho chủ nghĩa độc tài. Lập trường mặc định của ông ta luôn luôn là, ‘tôi có thể kiểm soát mọi người thế nào? Tôi có thể điều chỉnh hành vi của mọi người ra sao?’”, ông Paul nói.

Ông ta sẽ rất không hài lòng với lễ Giáng sinh của đại gia đình Paul. Chúng tôi có 57 người dự tiệc Giáng sinh và không yêu cầu ‘hộ chiếu vắc-xin’. Yêu cầu duy nhất là bạn đã từng đọc và hiểu Hiến pháp [Mỹ]”, ông Paul nói.

Đức Thiện (Theo Breitbart News)

Xem thêm: