Thượng nghị sĩ Ted Cruz đã chỉ trích Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) vì đã hùa theo tuyên truyền của của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) rằng đại dịch COVID-19 không bắt nguồn từ một phòng thí nghiệm ở Vũ Hán.

“Thật đáng xấu hổ. Khi bắt đầu đại dịch, WHO đã hoạt động như một bên tuyên truyền cho chế độ Trung Quốc cộng sản, lặp lại những lời dối trá của ĐCSTQ”, ông Cruz viết trên Twitter vào ngày 10/2. “Bây giờ, WHO kết luận rằng virus không tình cờ bị rò ra khỏi phòng thí nghiệm Vũ Hán do chính phủ điều hành bởi vì… ĐCSTQ đã nói với họ rằng không có chuyện đó.”

Khi một nhóm các chuyên gia của WHO kết thúc chuyến điều tra của họ vào ngày 9/2, Peter Embarek, một nhà khoa học Đan Mạch, người dẫn đầu sứ mệnh tìm hiểu sự thật về nguồn gốc virus Vũ Hán của WHO, đã bác bỏ tuyên bố rằng loại virus có thể đã bị rò rỉ từ một phòng thí nghiệm virus địa phương. Ông cho rằng dơi vẫn là nguồn gốc khả thi nhất.  

Embarek nói: “Giả thuyết về sự cố trong phòng thí nghiệm khó có thể giải thích được việc virus lan truyền trong cộng đồng người dân. “Do đó, [nó] không nằm trong các giả thuyết mà chúng tôi sẽ đề xuất cho các nghiên cứu trong tương lai.”

Vài ngày trước khi cựu Ngoại trưởng Mike Pompeo rời nhiệm sở, Bộ Ngoại giao đã công bố một tờ thông tin, cho biết họ có lý do để tin rằng một số nhà nghiên cứu từ Viện Virus học Vũ Hán có các triệu chứng giống COVID-19 vào mùa thu năm 2019. 

Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ hôm 9/2 đã nghi ngờ về mức độ minh bạch được cung cấp cho nhóm WHO trong thời gian họ ở Vũ Hán và nói rằng Hoa Kỳ sẽ trình bày kết luận của mình sau khi xem xét báo cáo đầy đủ của WHO.

Nhóm nghiên cứu đã đến thăm phòng thí nghiệm vào ngày 3/2.

“Tôi nghĩ báo cáo này thật đáng xấu hổ”, TNS Cruz nói với Fox News vào hôm 10/2. “WHO, thay vì tham gia với tư cách là các chuyên gia y tế, thay vì hành động nhanh chóng để ngăn chặn đại dịch này… chỉ lặp lại những lời dối trá từ chính phủ Cộng sản Trung Quốc”.

Ông Cruz cáo buộc rằng WHO đã hỗ trợ chế độ Trung Quốc che đậy sự khởi đầu của đại dịch Vũ Hán vào cuối năm 2019, điều này dẫn đến việc thiếu các hành động để ngăn chặn việc di chuyển quốc tế ra khỏi Vũ Hán, dẫn đến một đại dịch toàn cầu.

Một cuộc điều tra của các nghị sĩ Cộng hòa vào tháng 9 năm 2020 đã kết luận rằng ĐCSTQ và WHO chịu trách nhiệm cho sự lây lan của virus và đại dịch toàn cầu có thể đã được ngăn chặn nếu họ hành động khác.

Báo cáo của các thành viên Đảng Cộng hòa trong Ủy ban Đối ngoại Hạ viện nói rằng ĐCSTQ đã tham gia tích cực vào các nỗ lực che đậy thông tin xung quanh sự lây lan của virus và WHO đã hỗ trợ bằng cách ca ngợi ĐCSTQ và các luận điểm của chế độ cộng sản.

Chính quyền Trump đã công bố kế hoạch rút khỏi WHO vào tháng 7 năm ngoái khi cáo buộc rằng cơ quan LHQ này đang hành động theo lệnh của chế độ Trung Quốc.

Cựu Tổng thống Donald Trump cho biết WHO đã thất bại trong việc điều tra các báo cáo đáng tin cậy từ các nguồn ở Vũ Hán mà đã cung cấp thông tin trái ngược với Bắc Kinh về sự lây lan của virus. Ngoài ra, WHO ban đầu còn cho rằng giả thuyết về việc virus lây truyền từ người sang người là không xảy ra.

Sau khi nhậm chức, ông Joe Biden đã đảo ngược quyết định rời khỏi WHO của TT Trump.

Nhà bất đồng chính kiến ​​Trung Quốc Yuan Hongbing đã lên án những phát hiện của WHO về nguồn gốc của đại dịch, nói rằng đó là “một trò hề do chế độ Trung Quốc dàn dựng.” Ông cho biết thêm rằng ĐCSTQ có khả năng lợi dụng WHO để trốn tránh trách nhiệm gây ra cuộc khủng hoảng toàn cầu.

Nhóm nghiên cứu của WHO cho biết có thể mất nhiều năm để các chuyên gia y tế hiểu đầy đủ về nguồn gốc của virus cúm Vũ Hán.

Lê Vy (theo Epoch Times)

Xem thêm: