Hôm 25/1 vừa qua, Thượng nghị sĩ Ted Cruz, thành viên đảng Cộng hòa tiểu bang Texas, đã dẫn đầu một nhóm thượng nghị sĩ thuộc đảng này, để tái đề xuất việc sửa đổi Hiến pháp, trong đó giới hạn số lượng nhiệm kỳ cho các thành viên của Quốc hội.

hiến pháp
Thượng nghị sĩ Ted Cruz. (Ảnh: Charlotte Cuthbertson/The Epoch Times)

Bản sửa đổi mà ông Cruz đưa ra trước đó vào năm 2017 và 2019, đã nhận được sự ủng hộ của các Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa là Mike Braun và Todd Young (tiểu bang Indiana), Marco Rubio và Rick Scott (tiểu bang Florida) và Pat Toomey (tiểu bang Pennsylvania). Nếu được ban hành, bản sửa đổi sẽ giới hạn các thượng nghị sĩ chỉ làm việc tối đa 2 nhiệm kỳ 6 năm và thành viên của Hạ viện có thể làm việc tối đa là 3 nhiệm kỳ 2 năm. Hiện tại, không có giới hạn về nhiệm kỳ cho cả 2 viện của Quốc hội.

“Sự trỗi dậy của chủ nghĩa chính trị trong Quốc hội ngày nay là một sự khác biệt rõ ràng so với những gì Người sáng lập muốn dành cho các cơ quan quản lý liên bang của chúng ta. Từ lâu, tôi đã kêu gọi giải pháp này cho tình trạng tan vỡ của Washington, DC và tôi sẽ tiếp tục đấu tranh để buộc các chính trị gia phải chịu trách nhiệm cho việc này. Như đã làm trước đây, tôi kêu gọi các đồng nghiệp của mình đệ trình bản sửa đổi hiến pháp này để các tiểu bang nhanh chóng phê chuẩn,” ông Cruz cho biết.

Thượng nghị sĩ Young nói rằng “việc giới hạn về nhiệm kỳ cho nhánh lập pháp liên bang sẽ mang lại góc nhìn mới mẻ cho Quốc hội và đảm bảo rằng các nhà lãnh đạo của quốc gia chúng ta nắm bắt được cuộc sống, nhu cầu và nguyện vọng của những người mà họ đại diện.”

Tờ Newsweek đã liên hệ với các nhà lập pháp của Đảng Cộng hòa, nhưng hầu hết họ không phản hồi ngay lập tức. Một đại diện báo chí của ông Toomey đã đề cập về một bài báo do thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa và cựu Thống đốc Ed Rendell của tiểu bang Pennsylvania, thành viên đảng Dân chủ, được đăng tải trên tờ The Philadelphia Inquirer hồi tháng 10/2020. Cả hai chính trị gia đều ủng hộ việc giới hạn nhiệm kỳ trong bài báo.

Họ viết: “Trong những thời kỳ đảng phái này, người ta có thể hỏi điểm chung giữa một thống đốc đảng Dân chủ và một thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa từ Pennsylvania là gì. Câu trả lời là: Cả hai chúng tôi đều tin rằng các thành viên của Quốc hội nên bị giới hạn nhiệm kỳ.”

Theo Newsweek,

Phan Anh

Xem thêm: