Thượng nghị sĩ Dân chủ Mark Warner (tiểu bang Virginia), Chủ tịch Ủy ban Tình báo Thượng viện đã chỉ trích gay gắt TikTok, ứng dụng chia sẻ video phổ biến thuộc sở hữu của công ty Trung Quốc ByteDance, hiện ước tính có hơn 1,5 tỷ người dùng trên toàn thế giới.

Embed from Getty Images

Ông phát biểu trong một cuộc phỏng vấn với Fox Business hôm 2/2 rằng “sự kiên nhẫn của ông đang cạn kiệt” trước việc chính quyền Biden không có mấy tiến triển trong việc xác định mức độ truy cập của các kỹ sư Trung Quốc vào dữ liệu cá nhân của người dùng TikTok ở Hoa Kỳ.

“Tôi đã nêu lên những lo ngại về TikTok trong nhiều tháng qua, và hãy để tôi trình bày rõ hai mối quan ngại của mình. Thứ nhất, đó chính lượng dữ liệu mà TikTok đang thu thập, vì rất nhiều người dùng của chúng ta là trẻ em, mà dữ liệu đó lại nằm ở Trung Quốc. Và mặc dù TikTok đã khẳng định họ không làm vậy, nhưng vẫn có những ví dụ liên tục chứng minh rằng các kỹ sư Trung Quốc đang có quyền truy cập vào dữ liệu đó.”

Mối quan ngại thứ hai mà ông Warner nêu ra liên quan đến việc ban lãnh đạo công ty của TikTok luôn chỉ đạo nội dung nào được xuất hiện trước mắt người dùng.

“Tôi lo lắng, vì mọi công ty ở Trung Quốc hiện nay đều phải có lòng trung thành trên hết, không phải với các cổ đông hay khách hàng, mà là với Đảng Cộng sản. Đảng Cộng sản có thể yêu cầu, họ không muốn chiếu bất kỳ video nào ca ngợi Đài Loan, hoặc họ muốn đảm bảo rằng bất kỳ video nào về Đài Loan chỉ thể hiện Đài Loan là một phần của Trung Quốc. Vì vậy, khả năng họ sử dụng ứng dụng này như một kênh tuyên truyền hoặc đưa thông tin sai lệch là rất lớn.”

Thượng nghị sĩ tiểu bang Virginia tiếp tục bày tỏ sự nghi ngờ Ủy ban Đầu tư nước ngoài tại Hoa Kỳ (CFIUS) đã không tận trách trong nhiệm vụ giám sát cách thức và mục đích mà TikTok được sử dụng tại Mỹ. Ông cho hay, sau khi tiến hành đánh giá ứng dụng trong hai năm qua, CFIUS vẫn chưa đưa ra kết luận rõ ràng và đáng tin cậy hoặc đưa ra hướng dẫn hữu ích về TikTok.

“Có một số vấn đề pháp lý ở đó. Nhưng nếu điều này dễ dàng, tôi nghĩ Bộ Tư pháp và Tài chính sẽ đưa ra giải pháp. Về vấn đề công nghệ, nếu mã nguồn vẫn nằm ở Trung Quốc và nếu các kỹ sư đang cập nhật các ứng dụng này một cách thường xuyên, vậy thì những bản nâng cấp đó đến từ đâu?” ông Warner đặt câu hỏi.

“Tôi sẵn sàng cho TikTok và chính quyền Biden cơ hội để giải quyết vụ việc, nhưng sự kiên nhẫn của tôi đang cạn kiệt,” ông nói thêm.

Ông Warner còn lưu ý, các nhà lập pháp khác, bao gồm Thượng nghị sĩ Dân chủ Michael Bennett (tiểu bang Colorado) cùng một số thống đốc, đã kết luận rằng những rủi ro do TikTok gây ra là quá lớn và không nên để cho người Mỹ sử dụng ứng dụng này.

TikTok đã bị giám sát trong những tháng gần đây vì cáo buộc lan truyền thông tin sai lệch liên quan đến cuộc chiến tại Ukraine. Hồi tháng 3/2022, cơ quan giám sát báo chí NewsGuard đã xuất bản một báo cáo trình bày những phát hiện của họ rằng, TikTok đã lan truyền thông tin sai lệch về chiến tranh Ukraine, trong đó có những lời dối trá cả ủng hộ Nga lẫn ủng hộ Ukraine, cũng như tuyên truyền của Điện Kremlin.

“TikTok tiếp tục là mảnh đất màu mỡ cho những thông tin sai lệch nguy hiểm, cung cấp cho độc giả trẻ tuổi,” báo cáo nêu rõ.

Minh Ngọc (Theo The Epoch Times)