Tờ Bild – nhật báo lớn nhất nước Đức tuần này đã lập hóa đơn chi tiết từng khoản mục trị giá 162 tỷ USD (130 tỷ bảng Anh) để yêu cầu Trung Quốc bồi thường thiệt hại mà đại dịch virus corona Vũ Hán gây ra cho nước Đức.

Embed from Getty Images

Theo Express, tờ Bild tuần này đã phát hành hóa đơn trị giá 149 tỷ Euro (130 tỷ bảng Anh) liệt kê các thiệt hại của nền kinh tế Đức do bị ảnh hưởng bởi virus Vũ Hán.

Hóa đơn 162 tỷ USD bao gồm khoản phí 29,5 tỷ USD cho doanh thu du lịch bị mất;  7,9 tỷ USD cho ngành công nghiệp điện ảnh Đức; 1,9 triệu USD mỗi giờ cho hãng hàng không Lufthansa của Đức; và 54,5 tỷ USD cho các doanh nghiệp nhỏ của Đức.

Trong bài viết dưới tiêu đề “Trung Quốc nợ chúng ta những gì”, Bild tính toán rằng nếu GDP của Đức giảm 4,2% thì mỗi người dân Đức sẽ chịu thiệt hại khoảng 1.944 USD.

Trung Quốc đã phản ứng Bild với tuyên bố rằng hóa đơn mà tờ báo này phát hành “khuấy động bài ngoại và chủ nghĩa dân tộc”.

Với động thái của tờ Bild, Đức đã theo sau Pháp, Anh, Úc và Mỹ trút sự tức giận về virus corona Vũ Hán lên Trung Quốc. Các nước bắt đầu gia tăng tấn công Bắc Kinh sau khi có những phát hiện cho thấy chế độ này dường như đã cố tình che giấu quy mô thực sự của đại dịch virus corona và loại virus chết người này có thể bị rò rỉ từ một phòng thí nghiệm tại Vũ Hán.

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm thứ Bảy (18/4) đã cảnh báo Trung Quốc sẽ phải chịu hậu quả nếu họ cố tình gây ra đại dịch virus corona.

Tổng thống Pháp Macron cũng đặt nghi vấn về số liệu dịch bệnh Trung Quốc công bố, trong khi quyền Thủ tướng Anh Dominic Raab tuần trước nói rằng Anh sẽ không “kinh doanh bình thường” với Trung Quốc sau khi đại dịch COVID-19 kết thúc.

Ngoại trưởng Úc Marise Payne vào chiều ngày 19/4 cũng đã lên tiếng cho biết bà rất quan tâm tới tính minh bạch trong cách chế độ Trung Quốc xử lý đại dịch virus Vũ Hán.

Bà Payne nói với kênh ABC: “Những vấn đề xoay quanh virus corona là những vấn đề cần phải đánh giá độc lập và tôi nghĩ việc chúng ta làm điều đó là quan trọng”.

Thực tế, Úc sẽ tuyệt đối ủng hộ [hoạt động đánh giá độc lập đó]”, bà Payne nói.

Các quan chức tình báo Anh bày tỏ đồng tình với các đồng nghiệp Mỹ khi cho rằng virus corona có nguồn gốc từ một phòng thí nghiệm sinh học tại Vũ Hán, không phải xuất phát từ một chợ bán động vật hoang dã như Bắc Kinh công bố.

Như Ngọc

Xem thêm: