Tổ chức Ân xá Quốc tế hôm Chủ nhật (7/8) đã xin lỗi vì “nỗi buồn và sự tức giận” vì một báo cáo của họ gây ra cho Ukraine. Báo cáo này đã cáo buộc Ukraine gây nguy hiểm cho dân thường,  khiến Tổng thống Volodymyr Zelensky tức giận và khiến người đứng đầu văn phòng của tổ chức nhân quyền ở Kyiv phải từ chức.

Tổ chức Ân xá Quốc tế đã công bố báo cáo hôm thứ Năm (4/8) cho biết sự hiện diện của quân đội Ukraine trong các khu dân cư làm tăng nguy hiểm đối với dân thường trước cuộc xâm lược của Nga.

TT Zelensky đã cáo buộc nhóm đang cố gắng đổ trách nhiệm cho Ukraine thay vì lên án sự hiếu chiến của Nga, trong khi người đứng đầu Tổ chức Ân xá Ukraine Oksana Pokalchuk nói rằng báo cáo là một món quà tuyên truyền cho Moscow. 

Các quan chức Ukraine cho biết họ đã cố gắng sơ tán dân thường khỏi các khu vực tiền tuyến.

Trong email của mình gửi tới Reuters hôm Chủ nhật, Tổ chức Ân xá cho biết họ đã thấy lực lượng Ukraine bên cạnh các khu dân cư ở 19 thị trấn và làng mạc mà họ đến thăm, và do vậy những khu vực này có nguy cơ bị hỏa lực của Nga tấn công.

“Tổ chức Ân xá Quốc tế vô cùng lấy làm tiếc về nỗi buồn bực và sự tức giận mà thông cáo báo chí của chúng tôi liên quan đến các chiến thuật chiến đấu của quân đội Ukraine đã gây ra”, tổ chức này cho biết.

“Ưu tiên của Tổ chức Ân xá Quốc tế trong vấn đề này và trong bất kỳ cuộc xung đột nào là đảm bảo rằng dân thường được bảo vệ. Thật vậy, đây là mục tiêu duy nhất của chúng tôi khi công bố phần nghiên cứu mới nhất này. Mặc dù chúng tôi hoàn toàn nghiêm túc về các phát hiện của mình, nhưng chúng tôi rất tiếc về nỗi buồn đã gây ra.”

“Điều này không có nghĩa là Tổ chức Ân xá Quốc tế buộc các lực lượng Ukraine phải chịu trách nhiệm về các hành vi vi phạm của lực lượng Nga, cũng không phải là quân đội Ukraine không thực hiện các biện pháp phòng ngừa thích hợp ở những nơi khác trên đất nước,” email viết.

Nhật Minh (theo Reuters)