Tờ News York Post đưa tin, theo Hồ sơ liên bang, một tổ chức từ thiện về bệnh ung thư do ông Joe Biden khởi xướng đã không bỏ tiền để nghiên cứu, mà hầu hết các khoản đóng góp đều được chi trả cho tiền lương của nhân viên.

Tổng thống Trump đã đăng tweet dẫn lại bài viết này của New York Post:

Tổ chức từ thiện có tên gọi Sáng kiến ​​Ung thư Biden được thành lập vào năm 2017 do cựu phó tổng thống Biden và vợ ông là bà Jill Biden khởi xướng, với mục đích “phát triển và thúc đẩy việc thực hiện các giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ trong phòng ngừa, phát hiện, chẩn đoán, nghiên cứu và chăm sóc ung thư và giảm chênh lệch về kết quả ung thư”, theo Sở Thuế vụ. Tuy nhiên, tổ chức này không hề cung cấp bất kỳ khoản trợ cấp nào dành cho nghiên cứu trong hai năm đầu tiên, trong khi lại chi hàng triệu USD cho tiền lương của các cựu trợ lý Washington DC mà tổ chức đã thuê.

Tổ chức từ thiện đã thu được 4.809.619 đô la đóng góp trong các năm tài chính 2017 và 2018, và chi 3.070.301 đô la cho bảng lương trong hai năm đó. Chủ tịch của tổ chức này, ông Gregory Simon, đã kiếm được 429.850 đô la trong năm tài chính 2018 (từ ngày 1/7/2018 đến ngày 30/6/2019), theo hồ sơ thuế liên bang gần đây nhất của tổ chức từ thiện.

Theo đó, mức lương của ông Simon, cựu giám đốc điều hành Pfizer và là nhà vận động hành lang chăm sóc sức khỏe lâu năm, người đứng đầu tổ công tác đặc biệt về bệnh ung thư của Nhà Trắng dưới thời cựu TT Obama, đã tăng gần gấp đôi so với con số 224.539 USD mà ông kiếm được trong năm tài chính 2017.

Ông Danielle Carnival, cựu giám đốc phụ trách sáng kiến ​​về bệnh ung thư của cựu TT Obama, Tổ công tác đặc biệt phát hiện bệnh ung thư, cũng đã nhận được 258.207 đô la vào năm 2018.

Cũng theo hồ sơ thuế, tổ chức từ thiện đã chi 56.738 đô la cho các hội nghị và 59.356 đô la cho việc đi lại trong năm đó. Đến năm tiếp theo, chi phí du lịch tăng lên 97.149 đô la, và tổ chức phi lợi nhuận này tiếp tục trả 742.953 đô la cho chi phí hội nghị.

Nhưng theo các khoản tài trợ được phân bổ cho nghiên cứu, thì con số được liệt kê là bằng 0.

Ông Simon đã nói rằng mục đích chính của tổ chức từ thiện không phải là chuyên đi tài trợ, mà mục tiêu là tìm cách đẩy nhanh việc điều trị cho tất cả mọi người, bất kể nguồn gốc kinh tế hay văn hóa của họ.

Embed from Getty Images

Theo Thông cáo báo chí năm 2017 công bố khi thành lập tổ chức này, ông Biden đã khởi xướng Sáng kiến Ung thư Biden, nhằm không ngừng nỗ lực để cung cấp các giải pháp “khẩn cấp” cho điều trị ung thư. Gia đình Biden sau đó đã mời chào nhiều người tham gia tổ chức này, trong đó có nhiều bác sĩ về ung thư hàng đầu và những người nổi tiếng sống sót sau ung thư, bao gồm cả nhạc sĩ Jimmy Gomez của nhóm nhạc Black Eyed Peas.

Tuy nhiên, chỉ sau hai năm, tổ chức từ thiện này đã phải “tạm dừng” hoạt động khi vợ chồng Biden từ chức để ông tham gia tranh cử tổng thống.

Mặc dù trên danh nghĩa, tổ chức vẫn đang hoạt động chính thức, nhưng theo Sở Thuế vụ, ông Simon cho biết trong một cuộc phỏng vấn năm 2019 rằng nếu không có gia đình Bidens lãnh đạo, tổ chức từ thiện này sẽ mất đi nhiều lợi thế.

Ông Simon nói với AP vào tháng 7/2019: “Chúng tôi đã cố gắng vượt qua nhưng tình hình ngày càng khó để khăn để đảm bảo đủ nguồn lực mà chúng tôi cần cho việc hoàn thành sứ mệnh của mình.”

Hiện cả ông Simon và ông Biden đều chưa đưa ra bất cứ bình luận nào về thông tin này.

Hạ Giang (Theo New York Post)

Xem thêm: