Theo báo cáo của tổ chức tư vấn Mỹ “Global Financial Integrity” ngày 27/10, Trung Quốc là một trong số ít quốc gia trên thế giới, mà chính phủ dẫn đầu về tội phạm xuyên quốc gia.

Dại hội 20 DCSTQ
Một báo cáo của Tổ chức tư vấn Hoa Kỳ chỉ ra rằng Trung Quốc là một trong số ít quốc gia trên thế giới, mà chính phủ đứng đầu trong các vụ tội phạm xuyên quốc gia hàng đầu. (Ảnh: Đại hội 20 ĐCSTQ – chụp màn hình video)

Hàng năm, chính quyền Trung Quốc (Đảng Cộng sản Trung Quốc – ĐCSTQ) thu được hàng chục tỷ USD lợi nhuận, thông qua việc buôn bán ma túy xuyên quốc gia, buôn bán người, động vật, và trộm cắp quyền sở hữu trí tuệ.

Các cựu quan chức Hoa Kỳ chỉ trích Chính phủ Trung Quốc đã “làm ngơ” trước các vấn đề như buôn bán ma túy xuyên biên giới, trong khi họ có quyền kiểm soát xã hội mạnh mẽ, và thu lợi như một đồng phạm.

Tổ chức tư vấn Hoa Kỳ: ĐCSTQ dẫn đầu trong các giao dịch tội phạm xuyên quốc gia

Đài Á Châu Tự Do đưa tin, trong báo cáo có tiêu đề “Báo cáo của Tổ chức tư vấn Hoa Kỳ “Global Financial Integrity”: Chính phủ Trung Quốc dẫn đầu các tội ác xuyên quốc gia”, chỉ ra rằng tội phạm xuyên quốc gia do chính quyền Trung Quốc (ĐCSTQ) lãnh đạo chủ yếu bao gồm buôn bán ma túy, buôn bán người, động vật, buôn bán hàng giả, trộm cắp quyền sở hữu trí tuệ, cưỡng bức lao động và các dòng tài chính phi pháp.

Ngày 27/10, “Global Financial Integrity” đã công bố báo cáo “Made in China: Vai trò của Trung Quốc trong tội phạm xuyên quốc gia & dòng tài chính bất hợp pháp”.

Báo cáo đề cập rằng tội phạm xuyên quốc gia do Chính phủ Trung Quốc lãnh đạo gồm buôn bán ma túy, buôn bán người và động vật, làm hàng giả, đánh cắp tài sản trí tuệ, cưỡng bức lao động và dòng tiền bất hợp pháp.

Trong một hội thảo trực tuyến ngày 26/10, bà Channing Mavrellis, Giám đốc Nghiên cứu các giao dịch bất hợp pháp tại Global Financial Integrity, kiêm tác giả của bản báo cáo, cho biết các băng nhóm Trung Quốc không đơn độc khi buôn bán ma túy, và “doanh nghiệp hợp pháp của Trung Quốc cũng tham gia.”

Bà Mavrellis chỉ ra rằng có khoảng 5.000 hiệu thuốc và 160.000 nhà máy hóa chất ở Trung Quốc có thể cung cấp fentanyl và các loại thuốc độc khác. Hầu hết các loại thuốc này sẽ được xuất khẩu qua Mexico, và cuối cùng là vào thị trường Mỹ, gây nguy hiểm cho sức khỏe của người dân Mỹ.

Liên quan đến tội phạm xuyên quốc gia ở Trung Quốc, ông John Cassara, cựu Đặc nhiệm Bộ Tài chính Hoa Kỳ, đã chỉ ra tại hội thảo: “ĐCSTQ đang trực tiếp hoặc gián tiếp ủng hộ những tội ác xuyên quốc gia này. Bởi vì Trung Quốc là một quốc gia độc tài, nếu họ muốn truy quét việc buôn bán fentanyl và ma túy khác, chỉ cần chính phủ thực sự muốn làm, Trung Quốc sẽ có thể dễ dàng làm được.”

Bà Mavrellis cũng tin rằng Chính phủ Trung Quốc kiểm soát xã hội Trung Quốc rất nghiêm ngặt, vì vậy những tội phạm xuyên quốc gia này chưa bị lật tẩy có nghĩa là Chính phủ Trung Quốc đang “nhắm mắt làm ngơ”. Những tội ác xuyên quốc gia này rất có thể nằm trong chính sách của Trung Quốc (ĐCSTQ), vì chúng phù hợp lợi ích của chính quyền.

ĐCSTQ thống trị trộm cắp tài sản trí tuệ, buôn người, cưỡng bức lao động

Báo cáo cũng cho biết Trung Quốc (ĐCSTQ) còn đánh cắp tài sản trí tuệ của thế giới. Họ không chỉ khuyến khích Hoa kiều Trung Quốc hoạt động gián điệp thương mại ở nước ngoài, mà còn đánh cắp tài sản trí tuệ của nước ngoài, thông qua các chính sách như đầu tư, hợp tác nghiên cứu, phát triển, và ban hành luật buộc chuyển giao công nghệ.

Ngoài ra, Trung Quốc và Hồng Kông đã sản xuất 86% sản phẩm nhái trên thế giới, mang về cho Trung Quốc 438 tỷ USD mỗi năm. Trong các vụ trộm cắp tài sản trí tuệ trên toàn cầu, Trung Quốc chiếm từ 50% – 80%.

Ông David Luna, cựu quan chức ngoại giao Hoa Kỳ, cũng phát biểu tại hội thảo: “Chính phủ Trung Quốc ủng hộ tin tặc, và tiếp tục ăn cắp tài sản trí tuệ từ chính phủ Hoa Kỳ và các công ty Hoa Kỳ. Điều này đã làm tổn hại đến sự đổi mới, khả năng cạnh tranh và phát triển kinh tế của Hoa Kỳ.”

Ông tin rằng điều tồi tệ hơn là: “Trung Quốc (ĐCSTQ) không có ý định hợp tác với cộng đồng quốc tế, cùng chống lại các tội phạm xuyên quốc gia nêu trên. Họ làm ngơ trước những tội ác này, vì chúng mang lại lợi ích to lớn đối với Trung Quốc (ĐCSTQ). Tuy nhiên, đồng thời Trung Quốc (ĐCSTQ) cũng cáo buộc các nước khác đã không hành động trước những tội ác xuyên quốc gia.”

Cưỡng bức lao động là một tội ác khác do Chính phủ Trung Quốc thống trị. Theo phân tích của báo cáo, lao động cưỡng bức chủ yếu xảy ra trong các ngành công nghiệp sản xuất, công nghiệp xây dựng, nông nghiệp và ngư nghiệp, và nạn nhân chính đến từ Tân Cương, nơi bị chính quyền Trung Quốc (ĐCSTQ) đàn áp.

Theo báo cáo, Trung Quốc kiếm được 19 tỷ USD mỗi năm từ hoạt động buôn người. Bà Mavrellis giải thích rằng chính sách một con, và quan niệm trọng nam khinh nữ của Trung Quốc đã khiến nạn buôn người trở nên tràn lan. Các tội phạm chính tập trung ép buộc pahụ nữ bán dâm, kết hôn và bóc lột tình dục trực tuyến.

Hơn nữa, Trung Quốc cũng nhập khẩu trái phép và gây giống động vật hoang dã, cuối cùng biến chúng thành thuốc truyền thống của Trung Quốc, mang lại cho Trung Quốc 7 tỷ USD lợi nhuận mỗi năm.