Các cuộc bạo loạn đang diễn ra tại Dải Gara khi Mỹ chính thức mở Đại sứ quán tại Jerusalem. Tờ New York Times đưa nhiều tin tức về các vụ bạo động, cho rằng quân đội Israel giết hàng chục thường dân Palestine. Tuy nhiên, trên mạng xã hội có nhiều ý kiến cho rằng tờ Times đang loan tin dẫn hướng dư luận chống Israel.

New York Times Israel
New York Times đưa tin về bạo động tại Gaza với xu hướng chống Israel. (Ảnh minh họa của Fox News).

Trên trang tin điện tử New York Times sáng thứ Hai (giờ Mỹ) có đăng bài viết với tiêu đề: “Israel giết 58 người và làm bị thương hơn 1.300 người khi xả súng vào Biên giới Gaza”. Tới buổi tối cùng ngày, tựa đề bài báo nêu trên được sửa lại thành: “Binh lính Israel giết nhiều người tại Biên giới Gaza; Hàng ngàn người bị thương”.

Tiêu đề phụ của bài báo nêu trên mô tả rằng “đông đảo người Palestine nỗ lực vượt qua hàng rào biên giới và điều này nhanh chóng biến thành bạo động khi binh lính Israel đáp trả bằng súng trường”.

Trung tá Jonathan Conricus, phát ngôn viên của quân đội Israel nói rằng những người biểu tình đã thực hiện các cuộc tấn công “có bàn tính từ trước, được điều phối” vào hàng rào biên giới chia tách Gaza với Israel. Những cuộc tấn công này đã gây ra “sự phá hủy đáng kể”.

Ông Jonathan Conricus cũng nói với hãng tin AP rằng các chiến binh Hamas đã trà trộn vào đoàn người biểu tình để cố gắng thực hiện các cuộc tấn công. Theo ông Conricus, có ít nhất ba trường hợp các tay súng Hamas có vũ trang đã cố gắng thực hiện tấn công binh lính Israel. Trong bài báo của tờ Times nêu trên chỉ đề cập tới Hamas ở gần cuối bài, đoạn 42.

Một số người dùng Twitter đã cáo buộc tờ Times về việc lờ đi việc Hamas trà trộn vào đoàn người biểu tình. Một người dùng có tên Freddie Louden đã tweet rằng “Hamas đã tổ chức và hy sinh những người dân nghèo này. Họ [người Palestine] chỉ là những con tốt” trong tay thế lực cầm quyền Palestine.

Một người dùng Twitter khác, tên Natasja Yonce tweet rằng: “tin tức của tờ [Times] là ‘bài do thái’ và ‘lái dư luận’”.

Những tin tức về Trung Đông của tờ Times từ lâu đã là điểm gây tranh cãi. Đầu tháng này, Ủy ban về sự Chính xác trong Báo cáo về Trung Đông tại Mỹ (CAMERA), một nhóm giám sát độc lập ủng hộ Israel đã đặt một biển quảng cáo tấm lớn ở bên ngoài trụ sở tờ Times ở Manhattan, New York cáo buộc tờ báo này là “phỉ báng Israel với các ‘tin tức’ méo mó”.

Chuyên gia phân tích cao cấp của CAMERA, ông Gilead Ini vào thời điểm đó đã nói với Fox News rằng: “New York Times có thể và nên cung cấp các bài báo tuyệt vời, nhưng tiếc thay tin tức của họ về Israel hiện nay thường bị làm xấu đi bởi nhiều lỗi, định kiến, và thiếu sót đáng kể”.

Chỉ đề cập riêng về một trường hợp, bạo động tại Gaza gần đây do Hamas điều khiển, tờ Times đã gọi các cuộc biểu tình với rào chắn bom, đá và nỗ lực phá hỏng hàng rào biên giới là ‘cuộc thử nghiệm biểu tình bất bạo động’”, ông Gilead Ini nhấn mạnh.

Fox News đã liên hệ với tờ Times để yêu cầu phản hồi về các cáo buộc trên, nhưng đại diện của hãng tin này chưa đưa ra bất kỳ bình luận nào.

Hùng Cường

Xem thêm: