Những người bảo thủ đã chỉ trích tờ New York Times vì đã gắn mác ông Joe Biden “có lẽ là tổng tư lệnh mộ đạo nhất” trong 50 năm trong một câu chuyện được đăng tải hôm 23/1 vừa qua.

Joe Biden
Ông Joe Biden. (Ảnh: Ron Adar/Shutterstock)

Các nhà bình luận đã chỉ ra rằng các cựu tổng thống Mỹ Jimmy Carter và George W. Bush nổi tiếng là những người rất thẳng thắn với đức tin của mình.

“Ông George W Bush nói rằng Chúa Giê-xu là nhà triết học yêu thích của mình và ghi nhận mục sư Billy Graham đã thay đổi cuộc đời ông. Tổng thống Jimmy Carter đã dạy ở Trường Chúa Nhật (Sunday School),” mục sư kiêm tác giả Daniel Darling viết trên Twitter.

“Tôi nghĩ thật công bằng khi nói rằng ông Biden là một phiên bản của Cơ đốc giáo tự do, nhưng là người mộ đạo nhất trong nửa thế kỷ ư? Ông Biden thậm chí không phải là tín đồ Cơ đốc giáo tự do ngoan đạo nhất (ám chỉ ông Carter),” nhà báo Jim Antle thuộc tờ Washington Examiner cho biết trên trang Twitter cá nhân.

Bài báo đăng trên tờ New York Times tuyên bố rằng ông Biden cam kết tập trung vào vấn đề “bảo vệ môi trường, nghèo đói và di cư” của Giáo hoàng Francis bằng cách tái gia nhập các hiệp định Paris về biến đổi khí hậu và ngừng xây dựng một bức tường biên giới.

Tuy nhiên, tác giả bài báo cũng lưu ý rằng các nhà lãnh đạo tín ngưỡng Công giáo đã chỉ trích những chính sách của ông Biden về các vấn đề như: phá thai, ngừa thai, hôn nhân và giới tính.

Các giám mục Công giáo La Mã gần đây đã lên án lệnh hành pháp liên quan đến những biện pháp bảo vệ chống phân biệt đối xử đối với các nhóm người cụ thể của ông Biden. Họ cho rằng lệnh này không giải thích một cách đúng đắn về quyền tự do tôn giáo và đưa ra “các ý thuyết sai lầm về vấn đề tình dục của con người.”

Theo Breitbart,

Phan Anh

Xem thêm: