Dẫn lời 4 quan chức Mỹ giấu tên, tờ Politico cho hay rằng chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden không nhận được bất kỳ thông tin nào về cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) vào Điện Kremlin.

Điện Kremlin
Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken. (Ảnh: mccv/Shutterstock)

Theo hai quan chức Mỹ, chính quyền Tổng thống Biden vẫn chưa xác định được thủ phạm dàn dựng vụ tấn công bằng UAV vào Điện Kremlin mà giới chức Nga cáo buộc do Ukraine tiến hành. Một quan chức Mỹ nói với tờ Politico rằng nếu Ukraine thực sự đứng sau cuộc đột kích này, thì phía Washington không hề biết trước. “Chúng tôi đang xem xét báo cáo nhưng không thể xác nhận tính xác thực của sự việc”, nguồn tin cho biết thêm.

Trước đó, hôm 3/5, Điện Kremlin cáo buộc Ukraine đã tấn công dinh thự của Tổng thống Vladimir Putin trong đêm bằng 2 máy bay không người lái. Moscow mô tả cuộc đột kích là “hành động khủng bố” và “âm mưu ám sát Tổng thống Putin”. Tuy nhiên, giới chức cho biết cuộc tấn công không gây thương vong hay thiệt hại nào. Cả 2 máy bay không người lái đều bị bắn hạ bằng các hoạt động tác chiến điện tử.

Điện Kremlin cũng tuyên bố họ sẽ sử dụng các biện pháp trả đũa bất cứ khi nào và bất cứ thời điểm nào họ thấy thích hợp.

Về phần mình, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã phủ nhận mọi cáo buộc liên quan đế vụ tấn công, tuyên bố rằng Kyiv đang tập trung vào việc chiến đấu trên lãnh thổ của mình.

“Chúng tôi không tấn công Tổng thống Putin hay Moscow. Chúng tôi chiến đấu trên lãnh thổ của mình, bảo vệ các ngôi làng và thành phố của mình”, ông Zelensky cho hay trong một cuộc họp báo ở Helsinki, Phần Lan sau cuộc gặp với các nhà lãnh đạo Iceland, Đan Mạch, Na Uy và Thụy Điển.

Bình luận về cuộc tấn công, Thư ký báo chí Nhà Trắng Karine Jean-Pierre tuyên bố rằng Washington “không khuyến khích hoặc tạo điều kiện cho Ukraine tấn công bên ngoài biên giới”. Sau đó, trả lời phỏng vấn tờ Washington Post, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho hay Bộ Ngoại giao nước này chưa có đủ thông tin về vụ việc trên. “Thực sự khó có thể bình luận hay suy đoán về điều này khi chưa biết những sự thật là gì”, ông cho hay.

Phan Anh

Video: Lấy vợ lấy đức không lấy sắc, kết bạn kết tâm chẳng kết tài