Bộ Tư pháp Mỹ đã thông báo rằng bồi thẩm đoàn liên bang đã nhận định một nhà sinh vật học người Thụy Sĩ gốc Hoa âm mưu đánh cắp nghiên cứu từ ‘gã khổng lồ’ dược phẩm GlaxoSmithKline (GSK). Bị cáo đã đánh cắp bất hợp pháp bí mật thương mại vì lợi ích của công ty do ông và em gái ông kiểm soát, trong đó có 1 công ty nhận tài trợ từ Chính phủ Trung Quốc.

shutterstock 1384089731
Trụ sở Bộ Tư pháp Mỹ. (Ảnh: CHRISTOPHER E ZIMMER / Shutterstock).

Ngày 2/5/2022, Bộ Tư pháp Mỹ cho biết trong một tuyên bố rằng một tòa án liên bang mở phiên tòa xét xử Gongda Xue (52 tuổi) vì liên quan đến việc tham gia vào vụ trộm thành quả nghiên cứu thuốc của công ty GlaxoSmithKline trong khoảng thời gian từ tháng 1/2010 đến tháng 1/2016. 

My chi khoang 1 ty USD mua thuoc tri COVID 19 cua GSK Vir 1
(Ảnh minh họa: nitpicker/Shutterstock)

Tòa án buộc tội Gongda Xue, một nhà nghiên cứu tại Viện Nghiên cứu Y sinh Friedrich Miescher – Friedrich Miescher Institute for Biomedical Research – tại Thụy Sĩ và em gái của ông là Yu Xue, người làm việc trong bộ phận nghiên cứu của GlaxoSmithKline ở Pennsylvania (Mỹ), đã phản bội lòng tin của các nhà tuyển dụng tương ứng và trao đổi bí mật thành quả nghiên cứu khi làm việc tại các công ty này, từ đó thu lợi ích cho cá nhân thông qua việc lập các công ty của riêng mình.

Bộ Tư pháp Mỹ cho biết công ty Renopharma, một công ty được thành lập tại Trung Quốc bởi Yu Xue và các cộng sự của bà, đã nhận được sự tài trợ và hỗ trợ trực tiếp từ Chính phủ Trung Quốc. Trước đó, Yu Xue và 3 người sáng lập khác của công ty đã nhận tội tại tòa án liên bang Mỹ, một đồng phạm khác đã trốn khỏi Mỹ và hiện đang sống ở Trung Quốc.

Gongda Xue chính thức bị truy tố vào năm 2018 và bị dẫn độ từ Thụy Sĩ sang Mỹ để xét xử vào tháng 12/2019.

Bộ Tư pháp cho biết trong một tuyên bố hôm thứ Hai (ngày 2/5) rằng: “An ninh của quốc gia chúng ta và sự ổn định của nền kinh tế của chúng ta bị đe dọa khi những bí mật thương mại đó bị đánh cắp vì lợi ích của đối thủ mang tính toàn cầu. FBI sẽ tiếp tục áp dụng tất cả các nguồn lực điều tra để truy cứu trách nhiệm của những tội phạm như Xue và đồng phạm của ông ta. Họ ăn cắp tài sản trí tuệ vì lợi ích của chính họ và Chính phủ Trung Quốc.”

Mỹ và các nước phương Tây phát triển khác đã nhiều lần tuyên bố rằng các công ty và cá nhân liên kết với Chính phủ Trung Quốc đã đánh cắp công nghệ và bí mật thương mại. Bắc Kinh luôn phủ nhận việc tham gia vào các hoạt động như vậy, nói rằng các quốc gia này kìm hãm sự phát triển của các công ty Trung Quốc và chính trị hóa các vụ việc kinh doanh thông thường.

Giám đốc FBI: Mối đe dọa Trung Quốc ‘chưa từng có trong lịch sử’

Trong cuộc phỏng vấn với “60 Minutes” vào ngày 24/4, Giám đốc FBI Christopher Wray nói rằng: “Mối đe dọa lớn nhất trong lĩnh vực phản gián mà chúng ta phải đối mặt với tư cách là một quốc gia là từ Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và đặc biệt là Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).”

“Họ đang nhắm mục tiêu vào sự cải tiến của chúng ta, bí mật thương mại của chúng ta, [và] tài sản trí tuệ của chúng ta, trên quy mô chưa từng có trong lịch sử.”

Ông Wray cho hay, ĐCSTQ đã phát triển chương trình đánh cắp dữ liệu mạng có hệ thống và lớn nhất thế giới, thu thập được nhiều thông tin từ các công dân và doanh nghiệp Mỹ hơn mọi quốc gia khác. Ông nhìn nhận, những nỗ lực ác ý đó đã ảnh hưởng đến mọi bộ phận của nền kinh tế và đe dọa phá hoại sự ổn định của Mỹ.

Giám đốc FBI khẳng định: “Họ có một chương trình hack mạng lớn hơn hẳn chương trình hack của mọi quốc gia lớn khác cộng lại. Họ đã đánh cắp dữ liệu cá nhân và công ty của người Mỹ nhiều hơn hẳn so với mọi quốc gia cộng lại.”

“Điều đó ảnh hưởng đến mọi lĩnh vực, từ nông nghiệp đến hàng không, công nghệ cao đến chăm sóc sức khỏe. Khá nhiều lĩnh vực trong nền kinh tế của chúng ta.”

Ông Wray cho biết, FBI hiện đang mở các cuộc điều tra phản gián Trung Quốc mới “khoảng 12 giờ một lần”. Ông nói rằng có hơn 2.000 cuộc điều tra như vậy hiện đang được tiến hành và tất cả 56 văn phòng FBI có trụ sở tại Mỹ đều tham gia vào nỗ lực này.

Trí Đạt (t/h)