Hôm thứ Hai (ngày 29/3), Công ty Nike đã kiện MSCHF Product Studio Inc tại New York vi phạm quyền sở hữu nhãn hiệu, đồng thời yêu cầu đơn vị này ngừng bán sản phẩm “giày Satan” máu người đã ra mắt trong cùng ngày. Thẩm phán đã đưa ra hồi đáp, phê chuẩn thực thi lệnh hạn chế tạm thời đối với sản phẩm này. 

Giày Satan
Giày Satan gây tranh cãi (Nguồn: Chụp màn hình video ‘A Sneaker Life’)

Theo lệnh hạn chế được Tòa án Quận Đông New York đưa ra, MSCHF Product Studio Inc nằm ở quận Brooklyn (New York) bị cấm giao sản phẩm “giày Satan” cho tất cả các đơn đặt hàng. 

Theo tài liệu của tòa án, công ty này không được sử dụng nhãn hiệu của Nike, “hoặc bất cứ ký hiệu nào khiến người ta nhầm lẫn” với Nike. 

Ngày 29/3, một mẫu giày thể thao có tên “giày Satan” (Satan Shoes) được ra mắt trực tuyến và trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi của nhiều người. Trong cùng ngày, công ty Nike đã kiện nhà sản xuất giày này – MSCHF Product Studio Inc, cáo buộc mẫu giày mới có chứa một giọt máu người của công ty này đưa ra, đã vi phạm quyền sở hữu thương hiệu của Nike. 

Reuters đưa tin, theo nội dung hiển thị trên trang web của công ty MSCHF Product Studio Inc, mẫu “giày Satan” này là bản cải biến của “Nike Air Max 97”, gót giày có chứa mực màu đỏ và “1 giọt máu người”. Công ty Nike cho biết, với tư cách là một nhà sản xuất giày thể thao nổi tiếng, họ chưa từng tham gia vào bất cứ công việc sáng tạo hoặc bán mẫu giày này. 

Mẫu giày này có trang trí một ngôi sao 5 cánh, có in chữ Luke 10:18 trong Kinh Thánh. Đại diện hình ảnh và phát ngôn cho mẫu giày này là ca sĩ nhạc rap Lil Nas X. 

Mẫu giày này chỉ giới hạn có 666 đôi, mỗi đôi có giá 1.018 USD. Sau khi đăng bán không lâu đã được mua hết. 

Công ty Nike hôm 29/3 đã nói với kênh Fox Business rằng, mẫu giày này chưa được công ty phê duyệt hoặc trao quyền, công ty cũng không có bất cứ liên hệ nào với dự án này. 

Lâm Nghiên, Epoch Times

Xem thêm: