Một phát ngôn viên của Tòa Tối cao New York đã xác nhận với tờ The Epoch Times qua thư điện tử rằng cựu Tổng thống Donald Trump sẽ có mặt tại tòa lần đầu vào ngày thứ Ba tuần tới (4/4).

Thẩm phán Juan Merchan sẽ là quan tòa xét xử vụ án của ông Trump. Một phát ngôn viên của Thẩm phán Merchan nói với The Epoch Times rằng ông Trump dự kiến sẽ xuất hiện tại Tòa Tối cao New York ở Manhattan vào 2:15 chiều ngày thứ Ba (4/4).

Cũng theo vị phát ngôn nêu trên, phiên xét xử hôm 4/4 sẽ mở cửa cho công chúng và báo chí theo nguyên tắc ai đến trước được vào trước. Phiên xét xử này sẽ không được tường thuật trực tiếp.

Trước đó, hôm thứ Năm (30/3), một đại bồi thẩm đoàn do Công tố viên Quận Manhattan Alvin Bragg triệu tập đã bỏ phiếu thông qua bản cáo trạng đồng ý truy tố ông Trump, nhưng bản cáo trạng chưa được công bố.

>> Ông Trump đã bị đại bồi thẩm đoàn New York đồng ý truy tố

Một phát ngôn viên của Văn phòng Công tố Manhattan nói trong một tuyên bố phát đi hôm 31/3 rằng họ đang làm việc với các luật sư của ông Trump về tiến trình tố tụng.

Ông Joseph Tacopina, luật sư của ông Trump cho biết đội ngũ pháp lý của ông đang làm việc về chi tiết lần xuất hiện đầu tiên của ông Trump tại Tòa Tối cao New York.

Ông ấy tức giận, thất vọng, nhưng ông sẵn sàng chiến đấu. Ông là người khá mạnh mẽ, ông không bị bó gối, nên ông sẽ sẵn sàng đi”, luật sư Tacopina nói.

Ông Juan Merchan là thẩm phán xét xử ông Allen Weisselberg, cựu giám đốc tài chính của Tập đoàn Trump.

Ông Trump nói trong tuyên bố trên Truth Social rằng Merchan “GHÉT TÔI” và vị thẩm phán này “đã ép” ông Weisselberg.

image 2023 04 01 065422389

Ông Trump cũng cho rằng ông Merchan “đã được Bragg và đội ngũ Công tố viên lựa chọn”.

Ông Weisselberg đã bị kết án 15 trọng tội, trong đó có tội gian lận thuế. Ông đã nhận tội và làm chứng buộc tội Tập đoàn Trump và một công ty khác của ông Trump.

Xuân Thành