Hôm thứ Sáu 29/12, Tòa án Hình sự Thái Lan đã xử Phudit Kittitradilok 13.275 năm tù giam vì tội lừa đảo đa cấp và rửa tiền.

Ông Phudit, 34 tuổi, bị buộc tội dùng hệ thống đa cấp kim tự tháp, lừa chiếm đoạt 574 triệu baht (gần 400 tỷ VND) từ 2.600 nạn nhân trong vòng một năm.

da cap 2
Ông Phudit Kittitradilok, 34 tuổi, dùng phương thức đa cấp kim tự tháp để lừa số tiền tương đương khoảng 400 tỷ VND của hơn 2.600 người Thái Lan

Tuy nhiên theo Bộ luật Hình sự Thái Lan, ông này sẽ chỉ phải ngồi tù ít hơn 20 năm do luật giới hạn số năm tù đối với tội lừa đảo là 10 năm, bất chấp số lần phạm tội.

Phudit bị bắt hồi tháng 8/2017 và không bị từ chối cho bảo lãnh tại ngoại.

Công tố viên cáo buộc ông Phudit cùng các đồng sự và công ty của mình – công ty The System Plug and Play and Innovision Holding – từ ngày 1/8/2015 đến 1/9/2016 đã tổ chức các buổi hội thảo để mời người khác đầu tư vào các hoạt động mà họ nói là kinh doanh chăm sóc sắc đẹp, xe ô tô cũ, xuất khẩu, phát triển bất động sản và giao dịch ngoại hối.

Công ty này trả lãi suất hậu hĩnh, gồm 1% lãi suất tuần cho khoản tiền đầu tư và thưởng thêm 5% số tiền đầu tư của người mới mà họ mời được gia nhập hệ thống.

Tòa án Hình sự Bangkok tuyên án ông Phudit phạm 2.653 tội danh lừa đảo, lãnh án 3 đến 5 năm tù với mỗi lần. Tổng số năm tù cho tội lừa đảo là 13.265 năm tù.

Ngoài ra ông này còn phạm tội rửa tiền và bị xử thêm 10 năm, nâng tổng số bản án lên 13.275 năm tù.

Nhưng do ông này đã nhận tội, án tù được giảm một nửa, còn 6.637 năm 6 tháng.

Công ty của ông này bị phạt số tiền 663,75 triệu baht (450 tỷ VND), phải trả lại khoảng 574 triệu baht cho 2.653 nạn nhân đã xác nhận được, công thêm 7,5% lãi xuất mỗi năm.

Trên Bangkok Post, nhà vận động chống các mô hình kinh doanh đa cấp kim tự tháp Samart Jenchaijitwanich nói rằng các hệ thống của Phudit có quy mô lên tới 5,3 tỷ baht (3.500 tỷ VND) và có 40.000 thành viên. Ông nói sau khi tòa tuyên án, nhiều người hơn nữa sẽ xuất hiện để đệ đơn kiện.

Trước đó, vụ đa cấp nổi tiếng nhất trong lịch sử Thái Lan được xử năm 1989 khi mà tòa xử bị cáo tới 154.005 năm tù giam vì lừa đảo thông qua các hệ thống kim tự tháp liên quan đến hoạt động bán dầu trong giai đoạn 1977-1985. Người này ngồi tù 7 năm và 11 tháng sau khi được giảm án 2 lần.

Hệ thống đa cấp kim tự tháp xây dựng và tồn tại bằng cách mời thành viên mới gia nhập và lấy tiền của người mới trả cho thành viên cũ. Hệ thống này sẽ sụp đổ khi không tạo thêm được chân rết hoặc có một lượng người đòi rút tiền.

Đức Trí (T/h)

Xem thêm: