Hôm nay (28/11), một nhà hoạt động xã hội Đài Loan đã bị tòa án Trung Quốc tuyên án 5 năm tù giam vì tội tìm cách “lật đổ quyền lực nhà nước”.

Hồi tháng 9, ông Lee Ming-che đã bị ra tòa lần đầu tại tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc vì cáo buộc tuyên truyền chế độ dân chủ đa đảng trong một ứng dụng chat nhóm. Trước đó ông đã tới Trung Quốc và bị chính quyền nước này bắt cóc.

dai loan 2
Vợ ông Lee Ming-che tổ chức họp báo tại Đài Loan để yêu cầu chính phủ Trung Quốc thả chồng mình sau khi ông Lee bị bắt hồi tháng 3/2017 (Ảnh: wikipedia)

Vụ bắt cóc và buộc tội ông Lee đã khiến quan hệ hai bờ căng thẳng. Văn phòng Tổng thống Thái Anh Văn lên án phán quyết của tòa án Trung Quốc, và yêu cầu Bắc Kinh thả ông Lee về nước.

“Chúng tôi không thể chấp nhận điều này”, văn phòng Tổng thống Đài Loan ra tuyên bố nói.

Ông Lee là nhân viên của một tổ chức phi chính phủ và nhà hoạt động nhân quyền, dân chủ nổi tiếng ở Đài Loan.

Diễn biến sự việc

Theo BBC, ngày 19/3 ông Lee tới khu bán tự trị Macau, Trung Quốc, sau đó ông đi tới tỉnh Quảng Đông và được báo mất tích.

Vợ ông đã tổ chức họp báo tại Đài Loan, yêu cầu chính quyền Trung Quốc phải trả lời.

Ngày 29/3, Trung Quốc thông báo họ đã bắt ông Lee vì tội “theo đuổi các hoạt động gây tổn hại tới an ninh quốc gia”.

Tháng 5, chính quyền Bắc Kinh nói ông Lee bị tình nghi cố tình “lật đổ quyền lực nhà nước”, và đang bị giam ở tỉnh Hồ Nam.

Công tố viên tại Tòa án tỉnh Hồ Nam cáo buộc ông Lee tội “phá hoại xã hội Trung Quốc và khuyến khích đa đảng”.

Cáo trạng mô tả ông Lee đã thực hiện hành vi trên thông qua một tổ chức được gọi là Công ty Plum Blossom, và đã khuyến khích đa đảng theo mô hình phương tây trong nhóm chat với hơn 2.000 thành viên trên QQ, nền tảng liên lạc trực tuyến phổ biến ở Trung Quốc.

Ông Lee cũng bị cáo buộc dùng những phương tiện trên để “xúi giục người khác lật đổ quyền lực nhà nước”.

Gia đình và đồng nghiệp của ông Lee nói rằng ông không làm gì sai và những gì ông nói trên QQ chỉ là chia sẻ kinh nghiệm của một nhà hoạt động xã hội.

Trong một tuyên bố hôm nay (28/11), văn phòng Tổng thống Đài Loan nhấn mạnh lại yêu cầu đòi thả ông Lee và không chấp nhận phán quyết của tòa án Trung Quốc vì “lan truyền ý tưởng dân chủ là vô tội”.

Thật đáng tiếc vì vụ việc của ông Lee Ming-che đã làm tổn hại nghiêm trọng quan hệ hai bờ eo biển và đặc biệt nó đã thách thức sự kiên định và lý tưởng của người dân Đài Loan đối với dân chủ và tự do“, tuyên bố ghi.

Quan hệ Trung-Đài đã xấu đi sau khi bà Thái Anh Văn, một người ủng hộ quan điểm độc lập của Đài Loan đắc cử Tổng thống vào năm ngoái.

Bắc Kinh vẫn luôn khẳng định Đài Loan là lãnh thổ của Trung Quốc và sẽ thống nhất vào một ngày nào đó.

Nhiều nhà hoạt động xã hội khác đã lên tiếng phản đối phán quyết này của Trung Quốc.

Nhà nghiên cứu Maya Wang thuộc tổ chức Theo dõi Nhân quyền nói rằng việc tuyên án của chính quyền Trung Quốc là phát súng cảnh cáo tới các nhà hoạt động khác.

Ông William Nee làm việc cho Ân xá Quốc tế cho rằng phán quyết trên là “hoàn toàn vô lý”.

“Ông Lee Ming-che không nên phải ở trong tù một này nào cả. Bởi vì tất cả mọi thứ ông ấy làm – thảo luận một cách hòa bình các sự kiện hiện tại và vấn đề lịch sử trên truyền thông xã hội – hoàn toàn được bảo vệ bởi luật pháp quốc tế”.

Đức Trí

Xem thêm: