Đô đốc hải quân Charles Richard, tư lệnh Bộ Chỉ huy Chiến lược Mỹ, hôm 12/8 đã đưa ra một cảnh báo khốc liệt về năng lực quân sự đang gia tăng nhanh chóng của Trung Quốc.

http://gty.im/5182814

“Chúng ta đang chứng kiến sự đột phá về chiến lược của Trung Quốc. Sự tăng trưởng bùng nổ, bao gồm hiện đại hoá hạt nhân và các vũ khí thông thường của họ chỉ có thể được miêu tả là đáng kinh ngạc,” ông Richard nói, và cho biết thêm việc đối đãi với Bắc Kinh như hiện tại sẽ không hiệu quả.

“Sự đột phá chiến lược của Trung Quốc là động cơ chúng ta phải hành động,” ông bổ sung.

Ông Richard đã đưa ra nhận xét này trong bài phát biểu tại Hội nghị chuyên đề về hệ thống phòng thủ tên lửa và không gian ở Alabama hôm 12/8. Ông nhấn mạnh rằng ông không sử dụng thuật ngữ “đột phá chiến lược” một cách khinh suất. 

Đô đốc thận trọng cảnh báo không nên đánh giá một cách đơn giản năng lực của Bắc Kinh trên sự khác biệt về quy mô kho dự trữ hạt nhân giữa Trung Quốc và Mỹ. 

“Điều đáng quan tâm là họ đang xây dựng khả năng để thực hiện bất cứ chiến lược triển khai hạt nhân chính thống nào, viên gạch cuối cùng trên bức tường ‘khả năng răn đe về quân sự,” ông bổ sung.

Một số khả năng hạt nhân và tên lửa của Trung Quốc đang ngày càng lớn mạnh bao gồm tên lửa đạn đạo tầm trung, tên lửa đạn đạo xuyên lục địa điều khiển đường đi (ICBM), và tên lửa mang đầu đạn hạt nhân phóng  từ tàu ngầm, theo ông Richard. Ngoài ra, ông cũng cảnh báo về tên lửa siêu thanh của Trung Quốc, và việc hệ thống phòng thủ hiện nay của Mỹ “có thể không đủ để phát hiện và theo dõi chúng.”

 “Năm 2019, Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa đã phóng thử nhiều tên lửa đạn đạo hơn cả thế giới gộp lại,” ông cho biết.

 

Việc Bắc Kinh xây dựng lực lượng quân sự cũng bao gồm việc việc xây dựng hơn 200 hầm chứa tên lửa ICBM mới, ông Richard nói, chỉ ra những phát hiện của Liên đoàn các nhà khoa học Mỹ và Trung tâm James Martin có trụ sở tại California thông qua các hình ảnh của vệ tinh thương mại trong những tháng gần đây. Các hầm chứa tên lửa mới đang được xây dựng tại hai địa điểm riêng biệt tại Tân Cương và tỉnh Cam Túc lân cận ở vùng viễn tây của Trung Quốc.

“Trung Quốc có một chương trình thử nghiệm vũ khí hạt nhân công hiệu,” đô đốc bổ sung, chỉ ra một đường hầm mới đang được xây dựng tại bãi thử hạt nhân của Trung Quốc gọi là Lop Nur, nằm ở phía nam Tân Cương.

Công trình xây dựng đường hầm mới được NPR báo cáo hôm 30/7, dựa trên các phân tích hình ảnh vệ tinh do công ty nghiên cứu  địa không gian AllSource Analysis có trụ sở ở Colorado thực hiện.

“Bạn gộp tất cả điều này lại và những gì bạn nhận được là nó trái ngược với việc [Trung Quốc hứa hẹn] chỉ để duy trì mức răn đe tối thiểu,” ông Richard cảnh báo, đề cập đến lập trường nhiều thập kỷ của Trung Quốc về duy trì kho dự trữ hạt nhân ở mức cần thiết tối thiểu để ngăn chặn các mối đe dọa hạt nhân.

Fu Cong, tổng vụ trưởng vụ Kiểm soát Vũ khí thuộc Bộ Ngoại giao Trung Quốc, đã nhắc lại cam kết về ngăn chặn tối thiểu của chế độ trong phiên họp thường niên về không phổ biến hạt nhân và giải trừ quân bị của của EU tháng 11 năm ngoái.

“Những hành động này của họ từ lâu đã cho thấy một thái độ hung hăng hơn chính sách chính thức của họ. Bạn phải nhìn vào những gì họ làm chứ không phải những gì họ nói,” ông bổ sung. “Sự tăng trưởng đáng kinh ngạc về năng lực hạt nhân chiến lược cho phép Trung Quốc khả năng thay đổi tình thế và chiến lược của họ.”

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cũng đưa ra kết luận tương tự hồi đầu tháng Tám, khi ông nói Trung Quốc “đã đi chệch” khỏi chính sách ngăn chặn tối thiểu của họ căn cứ vào “sự phát triển chóng mặt” kho vũ khí hạt nhân. 

Theo ông Richard, hiện tại, Mỹ đang phải đối mặt với thách thức chưa từng có từ Nga và Trung Quốc.

“Lần đầu tiên trong lịch sử dân tộc chúng ta, chúng ta phải đối mặt với hai đối thủ tiềm tàng có khả năng hạt nhân ngang hàng cùng một lúc, những đối thủ phải được ngăn chặn theo những cách khác nhau,” ông giải thích, bổ sung rằng hai nước này “mong muốn thay đổi trật tự thế giới.”

Để ngăn chặn những mối đe doạ từ Nga và Trung Quốc, ông Richard cho rằng Mỹ phải tiếp tục hiện đại hoá lực lượng hạt nhân, củng cố hệ thống phòng thủ tên lửa, và đặt nỗ lực vào phát triển các loại vũ khí tiên tiến như laser năng lượng cao.

Ngân Hà (theo Epoch Times)

Xem thêm: