Số binh sĩ Nga thiệt mạng kể từ khi bắt đầu cuộc xâm lược Ukraine đã vượt qua con số 110.000, theo lực lượng vũ trang Ukraine.

Trong một bản cập nhật vào thứ Bảy, Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết 530 lính Nga đã thiệt mạng trong 24 giờ trước đó, nâng tổng số thiệt mạng kể từ khi chiến tranh bắt đầu vào ngày 24 tháng 2 năm 2022 lên 110.250 người.

Bản cập nhật cũng cho biết, 23 xe tăng và 16 xe bọc thép đã bị phá hủy, nâng tổng số thiệt hại đối với các thiết bị này lên lần lượt là 3.064 và 6.124.

Ukraine mô tả những con số mình tuyên bố về tổn thất của Nga là “gần đúng” và chúng thấp hơn nhiều so với ước tính của phương Tây.

Ukraine cho biết vào cuối tháng 12 rằng trung bình 10.000 lính Nga đã thiệt mạng mỗi tháng kể từ khi bắt đầu cuộc xâm lược.

Tuy nhiên, số liệu được công bố hôm thứ Năm cho thấy thiệt hại đã tăng đột biến, cho thấy gần 10.000 người thiệt mạng chỉ trong hai tuần từ ngày 21 tháng 12 đến ngày 5 tháng 1.

Nga đã không cập nhật số liệu chính thức mới nhất về tổn thất kể từ khi công bố lần cuối vào tháng 9. Thời điểm đó, Bộ trưởng Quốc phòng, Sergei Shoigu, nói rằng 5.937 binh sĩ Nga đã thiệt mạng. Trong khi đó, BBC tiếng Nga và hãng truyền thông Nga Mediazona cho biết vào tháng trước rằng họ đã thống kê được ít nhất 10.000 người Nga đã chết trong chiến tranh.

Con số này được đưa ra khi Bộ Quốc phòng Nga thừa nhận số người chết chính thức sau cuộc tấn công đêm giao thừa của Ukraine vào thị trấn Makiivka ở vùng Donetsk là 89 người. 

Theo Bộ Quốc phòng Vương quốc Anh, bất chấp lời kêu gọi ngừng bắn trong 36 giờ của Tổng thống Vladimir Putin trong dịp lễ Giáng sinh của Chính thống giáo, các hoạt động tấn công qua lại nhau vẫn tiếp diễn.

Kyiv đã bác bỏ lời kêu gọi ngừng bắn của ông Putin trong khi các chuyên gia cho rằng đó là một âm mưu của Điện Kremlin để khôi phục lại quân đội.

Kyrylo Tymoshenko, phó chánh văn phòng tổng thống Ukraine cho biết hôm thứ Bảy rằng các lực lượng Nga đã tấn công một trạm cứu hỏa ở thành phố miền nam Kherson khiến một số người thiệt mạng và bị thương.

Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Nga cho biết hôm thứ Bảy rằng các lực lượng của họ đã tuân thủ lệnh ngừng bắn “dọc theo toàn bộ đường tiếp xúc kể từ (trưa) giờ Moscow ngày 6 tháng 1” và cáo buộc lực lượng Ukraine “bắn phá các khu định cư và vị trí của Nga.”

Bộ Quốc phòng Nga cho biết các lực lượng của Moscow sẽ tiếp tục ngừng bắn cho đến nửa đêm ngày thứ Bảy.

Lê Vy (theo Newsweek)