Tổng chưởng lý liên bang Hoa Kỳ Merrick Garland hôm thứ Năm (12/1) đã bổ nhiệm một biện lý đặc biệt điều tra xem liệu bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào có vi phạm luật hay không trong vụ việc tài liệu mật được tìm thấy ở văn phòng mà Tổng thống Joe Biden từng sử dụng tại Washington D.C và nhà riêng tại Delaware.

Embed from Getty Images

Trong cuộc họp báo hôm 12/1, ông Garland chính thức loan báo chỉ định ông Robert Hur, cựu công tố viên liên bang, làm biện lý đặc biệt điều tra vụ tài liệu mật liên quan đến ông Joe Biden.

Tổng chưởng lý Garland, trong một tuyên bố do Bộ Tư pháp chuẩn bị trước, nói rằng: “Việc bổ nhiệm này nhấn mạnh cho công chúng thấy cam kết về cả sự độc lập và chịu trách nhiệm của bộ trong các vấn đề nhạy cảm đặc biệt, cũng như cam kết đưa ra quyết định hoàn toàn chỉ dựa trên sự thật và luật pháp”.

Trước đó, các luật sư của ông Biden thừa nhận họ đã phát hiện các tài liệu được đóng dấu mật bên trong các văn phòng mà ông Biden đã sử dụng từ năm 2017 đến năm 2019, cũng như bên trong hai nơi tại nhà riêng của tổng thống ở Wilmington, Delaware.

Tổng chưởng lý Garland trong cuộc họp báo thông báo bổ nhiệm biện lý đặc biệt Robert Hur cũng đã nói rằng ông làm việc này là dựa theo khuyến nghị từ một cuộc điều tra ban đầu do Công tố viên John Lausch thực hiện ngay từ đầu tháng 12/2022, thời điểm sau khi các luật sư của ông Biden công khai về việc phát hiện các tài liệu mật đầu tiên tại Trung tâm Penn Biden ở Washington DC.

Theo lời ông Garland, các luật sư riêng của ông Biden vào 20/12/2022 đã nói với Công tố viên Lausch rằng họ đã phát hiện thêm các tài liệu mật tại gara ở nhà riêng của tổng thống tại Wilmington, Delaware.

Cũng theo ông Garland, ông Lausch hôm 6/1 vừa qua đã nói với ông rằng cần phải bổ nhiệm một biện lý đặc biệt để điều tra sâu hơn về các tài liệu mật liên quan đến ông Biden. Tổng chưởng lý cũng cho biết ông Lausch nói ông không sẵn sàng đảm nhiệm công việc dài hạn này vì đã có ý định sớm nghỉ việc tại Bộ Tư pháp để làm việc trong khối tư nhân.

Cũng như ông Lausch, biện lý đặc biệt Robert Hur là công tố viên được cựu Tổng thống Donald Trump chỉ định. Ông Hur làm việc tại Bộ Tư pháp từ năm 2017 và rút lui ra làm việc trong khối tư nhân từ năm 2021.

Tôi sẽ đảm bảo rằng ông Hur sẽ nhận được tất cả các nguồn lực mà ông cần để thực hiện công việc này”, Tổng chưởng lý Garland cam kết.

Ông Robert Hur không tham gia họp báo cùng ông Garland hôm 12/1, nhưng cũng đã đưa ra phát biểu trong tuyên bố chuẩn bị trước của Bộ Tư pháp. Ông cho hay: “Tôi sẽ thực hiện công việc điều tra được phân công bằng đánh giá công bằng, khách quan và vô tư. Tôi sẽ tìm hiểu sự thật nhanh chóng và kỹ lưỡng, không sợ hãi hay thiên vị và vô cùng vinh dự khi được đặt niềm tin thực hiện nhiệm vụ này”.