Tổng chưởng lý Ken Paxton của bang Texas (Mỹ) đang điều tra xem liệu tài khoản giả mạo trên Twitter có vi phạm luật thực hành thương mại lừa đảo của Texas hay không, trong khi CEO Elon Musk của Tesla cũng dọa sẽ hủy việc mua lại Twitter nếu công ty không công bố dữ liệu tài khoản giả mạo.

Ken
Ông Ken Paxton – Tổng chưởng lý tiểu bang Texas (Ảnh chụp màn hình video)

Những tuần gần đây, vấn đề tài khoản giả mạo trên Twitter đã chịu cuộc điều tra mới vì tỷ phú Elon Musk bày tỏ sự dè dặt về việc sắp tiếp quản nền tảng này do số lượng tài khoản tự động và ẩn danh có thể chiếm tỷ lệ lớn hơn của người dùng thật.

Tờ Washington Times đưa tin, tuần này Tổng chưởng lý Ken Paxton của bang Texas đã gửi cho Twitter yêu cầu điều tra dân sự để xác định xem liệu công ty có đưa ra những tuyên bố sai sự thật với người dùng, qua đó có thể vi phạm luật Texas hay không.

“Người Texas dựa vào tuyên bố công khai của Twitter rằng gần như tất cả người dùng của họ là thật. Điều này quan trọng không chỉ đối với người dùng Twitter bình thường mà còn đối với các doanh nghiệp và nhà quảng cáo Texas sử dụng Twitter để kiếm sống”, ông Paxton cho biết trong một tuyên bố. “Tôi có trách nhiệm bảo vệ người dân Texas nếu Twitter làm giả số tài khoản để tăng doanh thu”.

Hôm thứ Ba (7/6), Twitter từ chối bình luận về cuộc điều tra mới của ông Paxton. Tháng trước, công ty thừa nhận trong một hồ sơ rằng họ phải đối mặt với những thách thức trong việc đo lường người dùng và mức độ tương tác của mình, qua đó cho biết các con số của họ có thể khác với bên ngoài do vấn đề khác biệt phương pháp tính toán mà công ty sử dụng.

Trong một bức thư gửi Twitter hôm thứ Hai, các luật sư của Elon Musk cho biết ông tin rằng “bằng cách không chia sẻ dữ liệu tài khoản giả mạo trên nền tảng, công ty Twitter đang chống lại và cản trở quyền thông tin của ông (và nghĩa vụ tương ứng của công ty) theo thỏa thuận sáp nhập”.

Trước đó, Elon Musk đã tweet rằng ông ước tính số lượng tài khoản giả mạo có thể chiếm hơn 20% người dùng Twitter, tuy nhiên dữ liệu công ty đã cung cấp cho ông lại ít hơn nhiều.

Nỗ lực mới của Tổng chưởng lý Paxton để lấy dữ liệu từ Twitter là cuộc đụng độ mới nhất trong cuộc chiến pháp lý kéo dài liên quan đến cuộc điều tra của ông về hoạt động của công ty Twitter.

Năm ngoái, ông Paxton đã đưa ra yêu cầu điều tra dân sự về các hoạt động kiểm duyệt của Twitter được điều chỉnh bởi chính sách kiểm duyệt nội dung của công ty này.

Sau đó công ty Twitter đã đệ đơn kiện lên tòa án liên bang, tuyên bố động thái sẽ gây tiết lộ thông tin mật của công ty, qua đó cáo buộc ông Paxton trả đũa cho quyết định chặn cựu Tổng thống Donald Trump của nền tảng này.

Công ty Twitter đã yêu cầu một thẩm phán liên bang ngăn chặn cuộc điều tra của ông Paxton, điều mà một tòa phúc thẩm liên bang đã thách thức vào tháng Ba. Tòa phúc thẩm Vòng 9 cho biết, vụ việc trên Twitter chưa sẵn sàng để đưa ra phán quyết tư pháp và lưu ý rằng ông Paxton chưa đưa ra bất kỳ cáo buộc nào chống lại Twitter.

Một cuộc điều tra dân sự được ông Paxton công bố trong tuần này đã cho Twitter hạn thời gian để phản hồi đến ngày 27/6.