Trước những chỉ trích về kết luận của nhóm điều tra nguồn gốc virus corona rằng loại virus này không bắt nguồn từ phòng thí nghiệm ở Vũ Hán, Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), ông Tedros Adhanom Ghebreyesus đã lên tiếng xoa dịu. Ông nói rằng WHO sẽ không loại trừ bất kỳ giả thuyết nào về nguồn gốc của COVID-19.

Nhóm điều tra quốc tế của WHO trong tuần này đã khẳng định rằng việc virus bị rò rỉ khỏi phòng thí nghiệm của Viện Virus học Vũ Hán là “cực kỳ khó xảy ra”. Viện virus học là nơi chỉ cách địa điểm ban đầu virus được báo cáo xuất hiện vài dặm.  

Tuy nhiên, trong một cuộc họp báo hôm thứ Năm, Tổng giám đốc WHO lại cho rằng nhóm điều tra của ông vẫn chưa hoàn toàn bác bỏ lý thuyết đó.

Trong khi “cảm ơn tất cả các thành viên của nhóm quốc tế vì đã thực hiện công việc”, ông Ghebreyesus cho biết “có những câu hỏi đã được đặt ra là liệu một số giả thuyết [về nguồn gốc virus] có bị loại bỏ hay không.”

“Tôi muốn nói rõ rằng tất cả các giả thuyết vẫn còn bỏ ngỏ và cần nghiên cứu thêm”, ông nói, đồng thời lưu ý rằng nhóm “vẫn đang tiếp tục công việc để cho ra báo cáo cuối cùng của mình.”

Tuyên bố của ông Ghebreyesus được đưa ra chỉ vài ngày sau khi Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho hay họ sẽ tự đưa ra kết luận về nguồn gốc của virus Vũ Hán. 

Hoa Kỳ “sẽ làm việc với các đối tác của chúng tôi và cũng dựa trên thông tin do cộng đồng tình báo của chúng tôi thu thập và phân tích để đánh giá báo cáo sau khi chúng tôi nhận được nó”, một phát ngôn viên của Bộ cho biết trong một cuộc họp báo.

Ngân Hà

Xem thêm: