Người đứng đầu Tổ chức Y tế Thế giới Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết ông “rất thất vọng” về việc Trung Quốc vẫn chưa cho phép nhóm chuyên gia quốc tế nhập cảnh để điều tra nguồn gốc của virus corona (virus Viêm phổi Vũ Hán), theo hãng tin Reuters.

Embed from Getty Images

Trong một động thái hiếm hoi, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã công khai bày tỏ sự thất vọng trước việc Trung Quốc từ chối cho phép một nhóm chuyên gia vào Vũ Hán và điều tra nguồn gốc của COVID-19.

“Hôm nay, chúng tôi được biết rằng các quan chức Trung Quốc vẫn chưa hoàn tất việc cấp phép cho các chuyên gia đến Trung Quốc,” Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus phát biểu trong một cuộc họp báo tại Geneva hôm 5/1.

Ông nói với các phóng viên: “Tôi đã tiếp xúc với các quan chức cấp cao của Trung Quốc và tôi đã nói rõ rằng một lần nữa với họ rằng nhiệm vụ này là ưu tiên của WHO”.

“Tôi rất thất vọng với tin tức này, vì hai thành viên đã bắt đầu chuyến đi của họ và những người khác đã không thể đi vào phút cuối,” ông nói.

Người đứng đầu WHO cho biết ông đã liên hệ chặt chẽ với các quan chức Trung Quốc và đã được đảm bảo rằng nước này đang “đẩy nhanh các thủ tục nội bộ” để cho phép nhóm của cơ quan Liên Hợp Quốc bắt đầu công việc. “Chúng tôi rất mong muốn hoàn thành nhiệm vụ càng sớm càng tốt,” ông Tedro nhấn mạnh.

Việc triển khai nhóm chuyên gia quốc tế đến Trung Quốc dự kiến ​​ban đầu sẽ bắt đầu vào thứ Ba (5/1). Michael Ryan, giám đốc điều hành Chương trình Y tế Khẩn cấp của WHO cho biết các nhà điều tra đã không được thông qua thủ tục thị thực. Ngoài ra, một người bị đưa trở lại nhà và một người khác đang quá cảnh ở tạm nước thứ ba trong lúc chờ Trung Quốc cấp phép nhập cảnh.

“Chúng tôi hy vọng rằng đây chỉ là một vấn đề hậu cần và nó có thể được giải quyết nhanh chóng.”

WHO đã cử một phái đoàn tới Trung Quốc vào tháng 2 năm ngoái để điều tra về virus corona ở một số tỉnh của Trung Quốc, bao gồm cả Vũ Hán, nơi các trường hợp nhiễm bệnh đầu tiên được báo cáo. Sau đó, tổ chức này đã ca ngợi Trung Quốc vì phản ứng nhanh chóng để kiểm soát dịch.

Tuy nhiên, các tài liệu nội bộ bị rò rỉ cho thấy chính quyền Trung Quốc đã cản trở nỗ lực ngăn chặn đợt bùng phát ban đầu và chậm trễ cảnh báo cộng đồng quốc tế về các nguy cơ.

Đến tháng 7 năm ngoái, WHO cử một “nhóm tiền trạm” gồm 2 thành viên đến Trung Quốc để điều tra về nguồn gốc virus trong 2 tuần. Hai người này rốt cuộc chỉ quanh quẩn ở Bắc Kinh và tham gia một vài cuộc họp với các quan chức Trung Quốc.

Trung Quốc đã tỏ ra vô cùng hung hăng trước những lời kêu gọi điều tra nguồn gốc của COVID-19 ở nước này. Bắc Kinh thậm chí còn thực hiện các biện pháp mạnh nhằm trả đũa Úc sau khi Canberra bày tỏ sự ủng hộ đối với một cuộc điều tra như vậy.

Ngoài ra, các quan chức Trung Quốc vẫn tiếp tục cố gắng đánh lạc hướng dư luận về việc Vũ Hán là nơi xuất phát của virus. Ngoại trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị mới đây tuyên bố trong một cuộc phỏng vấn với các phương tiện truyền thông nhà nước rằng “ngày càng có nhiều nghiên cứu cho thấy đại dịch có khả năng là do các đợt bùng phát riêng rẽ ở nhiều nơi trên thế giới”.

Ngân Hà

Xem thêm: