Hôm 2/12 vừa qua, Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết WHO hy vọng rằng giai đoạn khẩn cấp của đại dịch COVID-19 sắp kết thúc, nhưng mong muốn này chưa thể trở thành hiện thực, theo hãng tin Reuters.

Đại dịch COVID-19
Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus. (Ảnh: Alexandros Michailidis/Shutterstock)

Cụ thể, Tổng Giám đốc WHO cho rằng những sai sót trong các chiến lược ứng phó với COVID-19 trong năm 2022 tiếp tục tạo ra những điều kiện lý tưởng cho một biến thể gây chết chóc mới bùng phát.

Ông nói: “Chúng tôi không thể tuyên bố giai đoạn khẩn cấp của đại dịch hiện đã chấm dứt. Chúng tôi đã hy vọng, nhưng đến nay, mong muốn đó vẫn chưa thể trở thành hiện thực… Vẫn còn những điều kiện thuận lợi cho sự xuất hiện của các biến thể mới, vốn có thể là yếu tố quan trọng ảnh hưởng tới tỷ lệ tử vong”.

Giám đốc Cơ quan y tế công Los Angeles (tiểu bang California, Mỹ) Barbara Ferrer cho hay: “Có một lối suy nghĩ phổ biến rằng dịch bệnh đã chấm dứt và COVID-19 không còn đáng quan ngại, tuy nhiên, những con số thống kê chứng tỏ COVID-19 vẫn hoành hành”.

Tuyên bố trên được bà Ferrer đưa ra sau khi truyền thông địa phương ngày 1/12 dẫn số liệu chính thức chỉ ra rằng số ca mắc COVID-19 tại Los Angeles (hạt đông dân nhất nước Mỹ) đã tăng lên mức cao nhất kể từ làn sóng dịch mùa hè năm nay. Theo bà Ferrer, hạt này đang ghi nhận trung bình hơn 2.700 ca mắc mới COVID-19 mỗi ngày, tăng 180% kể từ hôm 1/11.

Trước đó, ông Ghebreyesus cho biết tỷ lệ tử vong do COVID-19 gây ra trên thế giới đã giảm gần 90% kể từ tháng 2 năm nay và thời điểm tuyên bố kết thúc đại dịch đã cận kề.

Phan Anh