Các dữ liệu thăm dò ý kiến cho thấy Tổng thống Biden đang ở trong tình trạng hỗn loạn chính trị khi ông bắt đầu thuyết phục các cử tri về lý do tại sao ông nên tái đắc cử trong bối cảnh gia đình ông dính líu đến các vụ bê bối kinh doanh, các ngân hàng Mỹ bị phá sản, tình trạng bạo lực gia tăng, cuộc rút quân chết người của Mỹ ở Afghanistan, và nền kinh tế bị lạm phát có hệ thống.

Embed from Getty Images

Tổng thống Biden đổ lỗi các con số thăm dò tệ hại là do các hãng truyền thông chỉ phát sóng “tin tức tiêu cực” trong ba năm qua.

Phát biểu với đài MSNBC, Tổng thống Biden than phiền: “Tôi nghĩ tất cả những gì họ [cử tri] nghe được trong ba năm qua là những tin tức tiêu cực. Mọi thứ đều tiêu cực. Và tôi không chỉ trích báo chí, mọi người bật TV lên, cách duy nhất mà họ sẽ bị ảnh hưởng nặng nề là nếu có điều gì đó tiêu cực.”

Cuộc thăm dò khủng khiếp đối với Tổng thống Biden bắt đầu vào ngày 7/5. Một cuộc thăm dò của tờ Washington Post và đài ABC News cho thấy cựu Tổng thống Donald Trump đang dẫn trước Tổng thống Biden 7 điểm, nằm ngoài khá xa biên độ sai số. Phóng viên Matt Boyle của Breitbart News đưa tin:

Nói chung, nếu ông Trump là ứng viên của Đảng Cộng hòa vào năm 2024, số liệu chéo của cuộc thăm dò cho thấy 36% cử tri cho biết họ chắc chắn sẽ bỏ phiếu cho ông, 9% cử tri nói rằng họ có thể bỏ phiếu cho ông Trump trong tình huống đó, và 5% cử tri đang nghiêng về hướng bầu cho ông Trump.

Trong tình huống nói trên, chỉ có 32% cử tri tuyên bố họ chắc chắn họ sẽ bầu bỏ phiếu cho Tổng thống biden, 6% cử tri cho biết họ có thể sẽ làm như vậy, và 4% cử tri nói rằng họ nghiêng về hướng bầu cho Tổng thống Biden.

Việc cựu Tổng thống Trump dẫn trước Tổng thống Biden chỉ khoảng một tuần sau khi ông Biden tuyên bố chiến dịch tái tranh cử của mình là một bước ngoặt đáng kể đối với cựu tổng thống Mỹ. Mãi cho đến thế kỷ 19, vào năm 1892, người Mỹ mới bầu cựu Tổng thống khi đó là Grover Cleveland trở lại Nhà Trắng, thì nay Hoa Kỳ lại một lần nữa [có thể] bầu một cựu tổng thống đã thua cuộc. Ông Cleveland là tổng thống thứ 22 và thứ 24 của Hoa Kỳ.

Vài ngày sau, cuộc thăm dò của Viện Gallup cho thấy người Mỹ không mấy tin tưởng vào nhóm kinh tế của chính quyền Biden, trong khi Nhà Trắng từ chối đàm phán với Đảng Cộng hòa về việc nâng trần nợ. Chỉ 34% và 38% cử tri bày tỏ sự tin tưởng “rất lớn” hoặc “tương đối” đối với Tổng thống Biden, Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Jerome Powell, và Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Janet Yellen. Viện Gallup báo cáo:

Mối lo ngại ngày càng tăng của người Mỹ về nền kinh tế được thể hiện trong quan điểm của họ đối với các quan chức chính phủ chủ chốt chịu trách nhiệm về chính sách kinh tế. Hiện nay, không ai trong số các nhà lãnh đạo đem lại nhiều sự tin tưởng, và tương tự người Mỹ có mức tin tưởng thấp đối với từng quan chức này. Thực tế, nhiều quan chức chính phủ đang ở hoặc gần mức thấp nhất trong lịch sử hai thế kỷ thăm dò của Viện Gallup.

Trong lịch sử, niềm tin của người Mỹ đối với các lãnh đạo chịu trách nhiệm về các vấn đề kinh tế đã tăng hoặc giảm tùy thuộc vào sức khỏe của nền kinh tế. Do đó, nếu nền kinh tế Mỹ rơi vào suy thoái cuối năm nay, niềm tin vào các nhà lãnh đạo chính trị có thể xói mòn hơn nữa. Tuy nhiên, nếu nền kinh tế cải thiện và tránh được suy thoái, niềm tin của người Mỹ có thể được phục hồi.

Kết quả thăm dò của Viện Gallup đã được hỗ trợ bởi cuộc khảo sát gần đây của YouGov. Cuộc khảo sát cho thấy các cử tri độc lập không hài lòng tổng thống Mỹ về nhiều vấn đề. Dữ liệu này, nếu vẫn như nguyên đến ngày bầu cử, sẽ là tin xấu đối với Tổng thống Biden. Cử tri độc lập là khối cử tri quan trọng thường quyết định kết quả ở các bang chiến trường.

76% cử tri chỉ trích rằng nền kinh tế Mỹ dưới thời Tổng thống Biden đang ở trong tình trạng xấu hoặc tồi tệ. Chỉ 17% cử tri Mỹ cho rằng nền kinh tế ở tình trạng tốt hoặc tuyệt vời. 64% cử tri không tán thành cách xử lý công việc và nền kinh tế của Tổng thống Biden. Chỉ 22% cử tri tán thành.

Cuộc thăm dò đã hỏi các cử tri độc lập: “Bạn có muốn [Tổng thống] Joe Biden tái tranh cử tổng thống vào năm 2024 không?” 63% cử tri không muốn Tổng thống Biden tái tranh cử. chỉ 17% cử tri cho biết họ muốn điều đó.

Cuộc thăm dò hỏi: “Bạn có nghĩ rằng [Tổng thống] Joe Biden là ứng cử viên sáng giá nhất mà Đảng Dân chủ có thể đề cử làm ứng viên tranh cử tổng thống vào năm 2024 không?” 58% cử tri cho rằng ông không phải ứng cử viên sáng giá nhất của Đảng Dân chủ. Chỉ 17% cử tri đồng ý điều đó.

Gia Huy (Theo Breitbart)