Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden nêu lên lo lắng chỉ vài giờ sau khi Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tuyên bố Trung Quốc báo cáo sai số ca tử vong do COVID-19. Ông Biden nói Bắc Kinh rất nhạy cảm trước các chỉ trích, và ông lo lắng về phản ứng của họ, theo The Epoch Times đưa tin hôm 4/1.

51418135913 2235ed51a7 o
Tổng thống Joe Biden. (Nguồn: Adam Schultz/ Nhà Trắng)

Hoa Kỳ là một trong số hơn chục quốc gia đã áp đặt các hạn chế đối với du khách từ Trung Quốc.

Mike Ryan, giám đốc cấp cứu của WHO, nói trong một cuộc họp báo hôm thứ Tư rằng những con số hiện tại được công bố từ Trung Quốc là thấp hơn thực tế, về số nhập viện, số bệnh nhân chăm sóc đặc biệt và số tử vong.

Chỉ vài giờ sau đó, ông Biden nói rằng ông lo lắng về cách Trung Quốc xử lý đợt bùng phát dịch bệnh.

“Họ rất nhạy cảm… khi chúng ta gợi ý rằng họ không nên làm như vậy,” ông nói với các phóng viên trong chuyến thăm Kentucky, trong bối cảnh đã diễn ra 1 tuần tranh cãi giữa ĐCSTQ với quốc tế về việc các quan chức cầm quyền Trung Quốc vẫn từ chối cung cấp số liệu chính xác về tình hình dịch bệnh.

Nhận xét của WHO về việc thiếu dữ liệu là một trong những nhận xét quan trọng nhất cho đến nay và có thể nhận được phản ứng gay gắt từ Bắc Kinh khi tổ chức họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao vào cuối ngày thứ Năm.

Không có tin tức nào về nhận xét của ông Biden hoặc WHO trên các phương tiện truyền thông nhà nước Trung Quốc vào thứ Năm. Chính phủ Trung Quốc gần đây đã giảm bớt mức độ nghiêm trọng của tình hình.

Tờ Hoàn Cầu Thời Báo của nhà nước Trung Quốc cho biết trong một bài báo hôm thứ Tư rằng các ca nhiễm COVID đã lên đến đỉnh điểm ở một số thành phố trong đó có thủ đô Bắc Kinh, và trích dẫn các cuộc phỏng vấn với các bác sĩ.

Trung Quốc đã báo cáo 1 trường hợp tử vong mới do COVID ở Đại Lục vào thứ Tư, so với 5 ngày trước đó, nâng số người chết chính thức lên 5.259.

ĐCSTQ từng đe dọa sẽ có “các biện pháp đối phó dựa trên nguyên tắc có đi có lại” đối với bất kỳ quốc gia nào yêu cầu cư dân của họ cung cấp kết quả xét nghiệm âm tính với COVID-19.

Chính quyền Biden nói rằng không có lý do gì biện minh cho việc Bắc Kinh trả đũa như vậy.

“Không có lý do gì để trả đũa ở đây chỉ vì các quốc gia trên thế giới đang thực hiện các biện pháp y tế thận trọng để bảo vệ công dân của mình,” theo Thư ký Báo chí Nhà Trắng Karine Jean-Pierre cho biết trong cuộc họp báo ngày 3/1.

“Quyết định này dựa trên khoa học và sức khỏe cộng đồng. Điều này đến từ các chuyên gia của chúng tôi ở đây. Và các quốc gia khác như Nhật Bản, Hàn Quốc, Anh, Pháp, Ấn Độ, Ý và Malaysia cũng đang thực hiện các bước công khai tương tự.”

Là một trong những quốc gia công bố số người chết vì COVID thấp nhất thế giới, Trung Quốc thường xuyên bị cáo buộc báo cáo sai về các ca nhiễm và tử vong vì lý do chính trị.

Các quan chức y tế Trung Quốc cho biết chỉ những trường hợp tử vong do viêm phổi và suy hô hấp ở những bệnh nhân nhiễm virus mới được phân loại là tử vong do COVID.

Các phương pháp đếm số ca tử vong do COVID đã khác nhau giữa các quốc gia kể từ khi đại dịch bùng phát lần đầu tiên ở thành phố Vũ Hán, miền trung Trung Quốc vào cuối năm 2019.

Tuy nhiên, các chuyên gia về bệnh bên ngoài Trung Quốc cho biết phương pháp tiếp cận của Trung Quốc sẽ bỏ sót một số loại biến chứng COVID có khả năng gây tử vong khác đã được công nhận rộng rãi, từ đông máu đến đau tim cũng như nhiễm trùng huyết và suy thận.

Các chuyên gia y tế quốc tế dự đoán ít nhất 1 triệu ca tử vong liên quan đến COVID ở Trung Quốc trong năm nay nếu không có hành động khẩn cấp. Công ty dữ liệu y tế có trụ sở tại Anh, Airfinity, ước tính khoảng 9.000 người ở Trung Quốc có thể chết mỗi ngày vì COVID.

Thiên Đức