Tổng thống Mỹ Joe Biden, trong bài phát biểu tại buổi Lễ trao bằng tốt nghiệp ở Học viện Không quân Hoa Kỳ hôm thứ Năm (1/6), đã tuyên bố rằng Thụy Điển sẽ “sớm” gia nhập Tổ chức Liên minh Quân sự Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Trong bài phát biểu trước đông đảo sinh viên và quan khách, ông Biden nói NATO đang mạnh mẽ hơn bất chấp nỗ lực của Tổng thống Nga Vladimir Putin nhằm làm rạn nứt khối liên minh quân sự này bằng cuộc xâm lược Ukraine. Ông Biden nói thậm chí cuộc chiến tranh đó đã thúc đẩy NATO mạnh hơn khi gần đây kết nạp thêm Phần Lan và “sẽ sớm đến Thụy Điển”.

Điều đó sẽ xảy ra, tôi hứa với quý vị”, ông Biden nói, nhưng không cung cấp thêm thông tin chi tiết.

Vài ngày trước đó, ông Biden đã ám chỉ về một thỏa thuận tiềm năng để có thể vượt qua việc Thổ Nhĩ Kỳ phản đối kết nạp Thụy Điển vào NATO.

Hôm thứ Hai (29/5), ông Biden đã gọi điện cho Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan để chúc mừng ông này vừa tái đắc cử nhiệm kỳ ba.

Ông Biden sau đó nói với báo giới rằng ông Erdogan đã nhắc lại mong muốn của Ankara về việc mua chiến đấu cơ F-16 của Mỹ, trong khi ông Biden đã kêu gọi chính quyền Erdogan hãy rút lại phản đối Thụy Điển gia nhập NATO.

Ông Biden cho biết ông sẽ nói chuyện lại với ông Erdogan sớm. Hội nghị thượng đỉnh NATO thường niên sẽ diễn ra tại Vilnius, Litva vào tháng Bảy tới đây.

Hôm thứ Ba (30/5), Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã kêu gọi Thổ Nhĩ Kỳ hãy lập tức hoàn thành tiến trình gia nhập NATO của Thụy Điển. Ông Blinken nói rằng Thụy Điển đã đang thực hiện các biện pháp đáng kể để giải quyết những phản đối của Ankara.

Trong khi đó, Nhà Trắng bác bỏ rằng ông Biden đang theo đuổi một thỏa thuận với Thổ Nhĩ Kỳ về việc họ đồng ý để Thụy Điển gia nhập NATO, đổi lại sẽ được mua chiến đấu cơ F-16.

Cũng trong bài phát biểu tại Lễ trao bằng ở Học viện Không quân Hoa Kỳ hôm 1/6, ông Biden đã cảnh báo các tân sinh viên rằng họ sẽ bước vào nghề trong một thế giới ngày càng bất ổn với những thách thức đến từ Nga và Trung Quốc.

Ông Biden khẳng định rằng Mỹ sẽ không lùi bước trước những thách thức do Trung Quốc đặt ra trong bối cảnh mối quan hệ song phương đang ngày càng trượt dốc.

Tổng thống Mỹ đương nhiệm cũng nhấn mạnh Washington ủng hộ Ukraine trong cuộc chiến tranh với Nga.

Sự ủng hộ của người dân Mỹ dành cho Ukraine sẽ không bao giờ nao núng”, ông Biden nói.

Ông Biden trong sự kiện nêu trên đã bị vấp ngã ngay trên sân khấu và cần tới sự giúp đỡ của ba người ở gần để gượng đứng dậy. Nhà Trắng sau đó tuyên bố ông Biden ổn và ông bị ngã là do vấp phải túi cát trên sân khấu.