Tổng thống Mỹ Biden hôm thứ Năm (6/10) cho biết nguy cơ xảy ra vụ Armageddon hạt nhân ngày nay đã lên tới mức cao nhất kể từ khủng hoảng tên lửa Cuba vào năm 1962.

shutterstock 21663353551
Houston America 20 January 2022 Vice President Joe Biden.

Theo hãng tin AP, Tổng thống Mỹ Biden đã nói tại một cuộc gây quỹ riêng của Đảng Dân chủ rằng Tổng thống Nga Putin “là một người mà tôi khá quen thuộc”, “khi nhà lãnh đạo Nga này nói về việc sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật hoặc vũ khí sinh học thì không phải ông ta nói đùa”.

Ông Biden nói thêm rằng “kể từ thời Kennedy với cuộc khủng hoảng tên lửa Cuba, chúng ta chưa từng đối mặt với khả năng xảy ra chiến tranh thế giới (Armageddon)”. Ông cho hay đe dọa của ông Putin là có thật “bởi vì quân đội của ông ấy, có thể nói, rõ ràng là hoạt động kém hiệu quả”.

Trong nhiều tháng qua, các quan chức Mỹ đã luôn cảnh báo rằng Nga có thể sử dụng vũ khí hủy diệt hàng loạt ở Ukraine khi nước này phải đối mặt với một loạt thất bại chiến lược trên chiến trường. Phát biểu của Tổng thống Biden đánh dấu cảnh báo cao nhất của Washington về nguy cơ chiến tranh hạt nhân.

Hiện không rõ liệu điều này có cho thấy Washington đã có đánh giá mới nào về ý định của Nga hay không. Nhưng chỉ trong tuần này, các quan chức Mỹ cho biết họ vẫn chưa thấy bất kỳ sự thay đổi nào trong lực lượng hạt nhân của Nga, qua đó cho biết chưa cần thiết phải thay đổi tư thế cảnh giác của Mỹ.

Thư ký báo chí Nhà Trắng Karine Jean-Pierre nói hôm thứ Ba: “Chúng tôi không thấy có lý do gì để điều chỉnh tư thế hạt nhân chiến lược của mình, cũng như không thấy dấu hiệu nào cho thấy Nga sẵn sàng ngay lập tức sử dụng vũ khí hạt nhân”.

Cuộc khủng hoảng tên lửa Cuba năm 1962 là cuộc đối đầu trực diện nghiêm trọng nhất giữa Mỹ và Liên Xô cũ trong Chiến tranh Lạnh. Khi Mỹ phát hiện ra Liên Xô đã bí mật triển khai vũ khí hạt nhân ở Cuba, khiến cuộc đối đầu leo ​​thang, vấn đề được coi là thế giới đã đến thời khắc cận kề nhất phải hứng chịu chiến tranh hạt nhân hủy diệt. Cuộc khủng hoảng dưới thời Tổng thống John F. Kennedy đã làm dấy lên tập trung mới vào việc kiểm soát vũ khí ở cả hai phía của Bức màn Sắt.

Tổng thống Biden cũng đặt câu hỏi về học thuyết hạt nhân của Nga. Ông cảnh báo rằng ngay cả vũ khí hạt nhân chiến thuật năng suất thấp cũng có thể nhanh chóng vượt khỏi tầm kiểm soát và biến thành thảm họa hủy diệt toàn cầu. “Tôi không nghĩ có thể dễ dàng sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật mà không đưa thế giới vào ngày tận thế”, ông Biden nói.

Ông nói thêm rằng ông vẫn đang cố gắng tìm hiểu xem ông Putin rút lui như thế nào ở Ukraine. Tổng thống Biden hỏi: “Ông ta sẽ tìm lối thoát ở đâu? Làm thế nào ông ta phát hiện ra bản thân không chỉ đã mất thể diện mà cũng đang mất quyền lực đáng kể trong nước Nga?”

Ông Putin đã nhiều lần ám chỉ về việc sử dụng kho vũ khí hạt nhân khổng lồ của Nga, bao gồm vào tháng trước ông ban lệnh huy động một phần những người đàn ông Nga nhập ngũ để phục vụ cuộc chiến ở Ukraine.

Vào ngày 21/9, ông Putin nói: “Tôi muốn nhắc nhở rằng đất nước chúng tôi có nhiều phương tiện tàn phá khác nhau… Khi sự toàn vẹn lãnh thổ của đất nước chúng tôi bị đe dọa, để bảo vệ nước Nga và nhân dân của chúng tôi, chúng tôi nhất định sẽ sử dụng tất cả biện pháp mà chúng tôi có trong tay”.

“Đây không phải lời khoa trương đe dọa”, ông ta nói khi nhìn vào ống kính.

Cố vấn an ninh quốc gia Nhà Trắng Jake Sullivan tuần trước cho biết Mỹ đã “giải thích” với Nga về “hậu quả” của việc sử dụng vũ khí hạt nhân ở Ukraine. Ông Sullivan nói: “Đó là điều chúng tôi lo ngại, chúng tôi đang xem xét vấn đề rất nghiêm túc và liên lạc trực tiếp với Nga, bao gồm cả phản ứng quyết định của Mỹ nếu họ đi theo con đường đen tối đó”.

Hôm thứ Năm, Tổng thống Zelensky của Ukraine nói rằng ông Putin hiểu “thế giới sẽ không bao giờ tha thứ cho cuộc tấn công hạt nhân của Nga”. Ông Zelensky nói: “Ông ta hiểu rằng sau khi sử dụng vũ khí hạt nhân, có thể nói, ông ta sẽ không thể còn được an toàn nữa, và tôi tin tưởng vào điều đó”.

Hãng tin AP cho biết Tổng thống Mỹ Biden đã đưa ra nhận xét trên tại nhà của doanh nhân giàu có James Murdoch ở Manhattan, bối cảnh là buổi gây quỹ riêng cho các ứng cử viên Thượng viện của Đảng Dân chủ. Trong những trường hợp như vậy ông Biden thường nói thẳng thắn vào vấn đề từ những ghi chú ngắn gọn. Các trường hợp như vậy cũng thường chỉ mở cửa cho hạn chế một số phóng viên và họ không được mang theo máy ảnh hay thiết bị ghi âm.