Tổng thống Brazil Luiz Inacio Lula da Silva sẽ gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào ngày 14/4 tại Bắc Kinh, văn phòng của ông cho biết hôm thứ Sáu (31/3), lên lịch lại chuyến thăm đã bị hoãn vào tuần trước sau khi ông Lula được chẩn đoán mắc bệnh viêm phổi nhẹ.

Embed from Getty Images

Theo đó, ông Lula sẽ đến Trung Quốc vào ngày 11/4 và dự kiến vẫn tuân thủ chương trình nghị sự ban đầu, bao gồm việc ký kết khoảng 20 thỏa thuận với đối tác thương mại lớn nhất của Brazil.

Ông dự kiến đi cùng phái đoàn lớn bao gồm 6 bộ trưởng nội các, cùng với thống đốc, nhà lập pháp và 240 lãnh đạo doanh nghiệp.

Mục đích của chuyến đi nhằm nâng cấp quan hệ với Trung Quốc và tìm kiếm đầu tư mới của Bắc Kinh vào quốc gia Mỹ Latinh này. Cuộc gặp mặt diễn ra hai tháng sau khi ông Lula gặp Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden tại Nhà Trắng, trong bối cảnh Brazil hướng tới một chính sách đối ngoại thực dụng để cân bằng các mối quan hệ với các đối tác thương mại hàng đầu của mình, bất chấp căng thẳng gia tăng giữa hai bên.

Văn phòng Tổng thống Lula còn cho hay, đây sẽ vẫn là chuyến thăm cấp nhà nước với các cuộc gặp với ông Tập, Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường và tham gia một sự kiện tại Quốc hội.

Ngoài ra, chuyến thăm Thượng Hải, nhân lễ nhậm chức giám đốc điều hành của Ngân hàng Phát triển Mới của cựu Tổng thống Brazil Dilma Rousseff, cũng được xác nhận vào ngày 13/4.

Nhật Minh (Theo Reuters)