Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro hôm thứ Sáu 13/3 (giờ địa phương) thông báo ông đã xét nghiệm âm tính với virus corona chủng mới (nCoV) gây bệnh viêm phổi Vũ Hán (WHO gọi là COVID-19). Ông Bolsonaro loan báo điều này sau khi truyền thông Brazil và quốc tế báo cáo kết quả xét nghiệm của ông là dương tính. 

Trên tài khoản Twitter cá nhân, Tổng thống Bolsonaro đã xác nhận ông xét nghiệm âm tính với nCoV. Ông Eduardo Bolsonaro – con trai của tổng thống, cũng đã viết trên Twitter rằng “kết quả xét nghiệm virus corona của ông Bolsonaro… là ÂM TÍNH”.

Trước đó, một tờ báo tại Brazil đã loan tin ông Bolsonaro xét nghiệm dương tính với nCoV. Ông Eduardo Bolsonaro sau đó lập tức lên tiếng phủ nhận điều này.

Quá nhiều dối trá và ít thông tin. Xét nghiệm virus corona cho phái đoàn thăm Hoa Kỳ chưa xong. Luôn có những người nói dối trên truyền thông và nếu câu chuyện đó được xác nhận là đúng, họ sẽ nói ‘tôi đã thông tin cho các bạn!’, nếu câu chuyện không đúng, thì sẽ chỉ là thêm một tin giả”, ông Eduardo Bolsonaro viết trên Twitter vào sáng thứ Sáu 13/3 (giờ Brazil).

Vào đầu tuần này, ông Fabio Wajngarten – thư ký báo chí của Tổng thống Bolsonaro đã xét nghiệm dương tính với virus corona. Ông Wajngarten cùng với Tổng thống Bolsonaro cuối tuần trước đã ăn tối cùng Tổng thống Trump tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago, Florida. Ông Wajngarten đã đăng ảnh lên mạng xã hội cho thấy ông đứng cạnh tổng thống Trump đang cầm mũ ghi dòng chữ “Make Brazil Great Again” (Làm Brazil Vĩ đại Trở lại).

 

View this post on Instagram

 

“Make Brazil Great Again” @realdonaldtrump @mikepence @alvarogarnero ????????????

A post shared by Fabio Wajngarten (@fabiowajngarten) on

>>TT Mỹ gặp quan chức Brazil dương tính với nCoV; TTg Canada tự cách ly tại nhà

Sau khi được phía Brazil thông báo về trường hợp của ông Wajngarten, Thư ký báo chí của Tổng thống Trump, bà Stephanie Grisham nói rằng Tòa Bạch Ốc đã biết về thông tin quan chức Brazil xét nghiệm dương tính với virus corona sau chuyến thăm Mar-a-Lago cuối tuần trước.

Khả năng phơi nhiễm [virus corona] từ trường hợp này đang được đánh giá, từ đó sẽ dẫn đến các bước tiếp theo. Cả Tổng thống và Phó Tổng thống gần như không tương tác với cá nhân này, người sau đó xét nghiệm dương tính và hai ông hiện không cần phải xét nghiệm”, bà Grisham nói.

Như đã tuyên bố trước đây, Bộ phận Y tế Tòa Bạch Ốc và Cơ quan Mật vụ Hoa Kỳ đã đang làm việc chặt chẽ với nhiều cơ quan khác nhau để đảm bảo mọi biện pháp phòng ngừa phải được thực hiện nhằm giữ gìn sức khỏe cho Gia đình Tổng thống và Phó Tổng thống, cũng như toàn bộ nhân viên Tòa Bạch Ốc”, bà Grisham nói thêm.

Tổng thống Trump trong tuần này nói rằng ông đã được thông báo về việc ông Wajngarten nhiễm virus corona.

Chúng tôi đã ăn tối chung ở Mar-a-Lago, Florida, cùng với toàn bộ phái đoàn [Brazil]. Tôi không rõ liệu thư ký báo chí [của tổng thống Brazil] có ở đó hay không. Nếu ông ta ở đó, thì là ông ta ở đó thôi. Nhưng chúng tôi không làm gì bất thường”, ông Trump nói.

Như Ngọc