Ngày 30/1, Tổng thống Croatia Zoran Milanovic khẳng định rằng Crimea, bán đảo ở Biển Đen bị Nga sáp nhập vào năm 2014, sẽ không bao giờ là một phần của Ukraine nữa. Lời tuyên bố được nêu trong bài phát biểu chi tiết thể hiện sự phản đối của ông Milanovic với việc Croatia cung cấp viện trợ quân sự cho Kyiv.

Embed from Getty Images

(Ông Zoran Milanovic – Tổng thống Croatia/Ảnh: Getty Images)

Hồi tháng 12, các nhà lập pháp Croatia đã bác bỏ đề xuất về việc nước này sẽ tham gia một phái bộ của Liên minh châu Âu để hỗ trợ quân đội Ukraine. Điều này phản ánh sự chia rẽ sâu sắc giữa ông Milanovic và Thủ tướng Andrej Plenkovic.

Ông Milanovic là người lớn tiếng chỉ trích các chính sách của phương Tây ở Ukraine, đồng thời cho biết ông không muốn đất nước mình, quốc gia thành viên mới nhất của EU, phải đối mặt với điều mà ông gọi là những hậu quả thảm khốc tiêm ẩn trong cuộc chiến kéo dài 11 tháng ở Ukraine.

Trả lời các phóng viên trong chuyến thăm doanh trại quân đội ở thị trấn Petrinja, ông Milanovic nhận định những gì phương Tây đang làm đối với Ukraine “hết sức trái đạo đức vì [họ] không có giải pháp (cho cuộc chiến)”.

Ông phân tích thêm, sự xuất hiện của những chiếc xe tăng Đức ở Ukraine sẽ chỉ khiến Nga xích lại gần Trung Quốc hơn.

“Rõ ràng Crimea sẽ không bao giờ là một phần của Ukraine nữa,” ông Milanovic khẳng định.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã tuyên bố sẽ khôi phục quyền cai trị của Ukraine đối với Crimea, bán đảo bị Nga chiếm giữ và sáp nhập vào năm 2014 trong một động thái không được hầu hết các quốc gia khác công nhận.

Phía Nga phản biện rằng cuộc trưng cầu dân ý được tổ chức sau khi lực lượng Nga chiếm bán đảo cho thấy người Crimea thực sự muốn trở thành một phần của Nga. Cuộc trưng cầu dân ý này cũng không được hầu hết các quốc gia khác công nhận.

Ông Milanovic chỉ trích các nước phương Tây đã sử dụng tiêu chuẩn kép trong chính trị quốc tế, cho rằng Nga sẽ viện dẫn cái mà ông gọi là “sự sáp nhập Kosovo” của cộng đồng quốc tế như cái cớ để chiếm một số phần lãnh thổ của Ukraine.

Ông Milanovic còn đề cập đến tuyên bố độc lập của Kosovo vào năm 2008 sau cuộc chiến 1998-1999, trong đó các nước NATO ném bom vào Cộng hòa Liên bang Nam Tư cũ (gồm Serbia và Montenegro) để bảo vệ lãnh thổ Kosovo, nơi có đa số người An-ba-ni.

“Chúng ta đã công nhận Kosovo, trái với ý muốn của quốc gia (Serbia) nơi mà Kosovo thuộc về,” ông Milanovic nhấn mạnh. Ông cũng giải thích, bản thân không đặt nghi vấn về nền độc lập của Kosovo mà là về khái niệm tiêu chuẩn kép của phương Tây.

Ông Milanovic, từng là cựu thủ tướng thuộc đảng Dân chủ Xã hội của Croatia, đã có lập trường chống EU kể từ khi ông đảm nhận chức vụ tổng thống vốn chủ yếu mang tính nghi thức, song hành cùng các chính sách của Thủ tướng Hungary Viktor Orban và nhà lãnh đạo ly khai người Serb gốc Bosnia Milorad Dodik.

Vy An (Theo Reuters)