Tổng thống Đài Loan trong vài ngày gần đây đã tiếp đón đoàn nghị sĩ Pháp và cựu Thủ tướng Úc tới thăm quốc đảo dân chủ. Các sự kiện này diễn ra trong bối cảnh chế độ Trung Quốc cộng sản đang gia tăng xâm nhập không phận Đài Loan.

Embed from Getty Images

Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn (phải) và Thượng nghị sĩ Pháp Alain Richard (trái) chụp ảnh kỷ niệm tại Văn phòng Tổng thống ở Đài Bắc hôm 7/10/2021. (Ảnh: POOL/POOL/AFP via Getty Images)

Theo Reuters, hôm 7/10, Tổng thống Thái Anh Văn đã gặp gỡ phái đoàn Pháp tại Đài Bắc. Bà đã gửi lời cảm ơn các nghị sĩ Pháp đã đến thăm Đài Loan trong bối cảnh Bắc Kinh đang gia tăng áp lực lên đảo quốc dân chủ.

Bà Thái nói: “Chúng tôi sẽ tiếp tục hoàn thành trách nhiệm thành viên cộng đồng quốc tế của mình để đảm bảo hòa bình và ổn định trong khu vực Ấn Độ – Thái Bình Dương”.

Đoàn nghị sĩ Pháp do nghị sĩ Alain Richard vốn là cựu bộ trưởng quốc phòng Pháp dẫn đầu, đã đến Đài Bắc hôm 6/10 bất chấp sự phản đối mạnh mẽ từ phía chế độ Bắc Kinh. Ông Richard nói rằng chính phủ Pháp sẵn lòng giúp Đài Loan được công nhận sự hiện diện và tham gia vào các tổ chức chuyên biệt trực thuộc Liên Hiệp Quốc.

Theo AP, cũng ngày 6/10, bà Thái đã chào đón cựu Thủ tướng Úc Tony Abbott tại văn phòng tổng thống Đài Loan.

Ông Abbott nói rằng ông ủng hộ nỗ lực của Đài Loan trong việc gia nhập vào Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương Toàn diện và Tiến bộ (CPATTP). Cựu Thủ tướng Úc cũng nói rõ rằng ông ủng hộ Đài Loan trong công cuộc chống lại mối đe dọa từ Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Trao đổi với The Epoch Times về chuyến công du của phái đoàn nghị sĩ Pháp, nhà kinh tế học Đài Loan Wu Chia-Lung cho rằng chuyến thăm này cho thấy Pháp có ý định tham gia vào chiến lược Ấn Độ – Thái Bình Dương. Trước đó, Anh Quốc đã bắt đầu can dự sâu hơn vào khu vực này.

Ông Wu Chia-Lung tin rằng Pháp sẽ quay trở lại châu Á như nước láng giềng Anh Quốc đã làm. Ông kỳ vọng Pháp sẽ triển khai thêm nhiều nguồn lực trong khu vực Ấn Độ – Thái Bình Dương. Một phần ba thương mại thế giới phụ thuộc vào tuyến đường biển qua Ấn Độ Dương.

Ông Wu Chia-Lung nói rằng chuyến thăm Đài Loan của đoàn nghị sĩ Pháp cho thấy Paris rất coi trọng Biển Đông, Biển Hoa Đông, Eo biển Đài Loan và các tuyến đường giao thông hàng hải trong khu vực.

Hơn nữa, ông Wu Chia-Lung nhấn mạnh rằng chuyến thăm của các nghị sĩ Pháp cho thấy quốc gia Tây Âu này, cũng giống như Nhật Bản, đã có dũng khí chống chế độ Trung Quốc cộng sản. Đây là điều rất có ý nghĩa chính trị trong cộng đồng quốc tế.

Hồi tháng Năm, Thượng viện Pháp đã thông qua nghị quyết ủng hộ Đài Loan tham gia vào các tổ chức quốc tế như Tổ chức Y tế Thế giới, Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế, Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế và Công ước khung của Liên Hiệp Quốc về Biến đổi khí hậu. Nghị quyết này được Thượng viện Pháp nhất trí thông qua với 304 phiếu thuận, 0 phiếu trống và 19 phiếu trắng.

Đức Thiện (Theo The Epoch Times)

Xem thêm: