“Chủ tịch Bắc Hàn Kim Jong Un chân thành và thực sự muốn từ bỏ vũ khí hạt nhân”, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã nhận xét như vậy khi trả lời một tờ báo tại Pháp. Ông nói thêm rằng Kim nên được khích lệ vì những nỗ lực của ông ta.

Embed from Getty Images

Hội nghị thượng đỉnh giữa Kim Jong Un và Tổng thống Mỹ Donald Trump hồi tháng 6 vừa rồi đã gây chấn động và mở ra cánh cửa hòa bình, chấm dứt thảm họa chiến tranh hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên. Tuy nhiên sau vài tháng, các tín hiệu từ phía Bắc Hàn trong công tác giải giáp các khu thử hạt nhân vẫn chưa rõ ràng và khiến người ta đặt câu hỏi.

“Trong năm nay tôi đã có những cuộc thảo luận sâu sắc với Kim trong nhiều giờ. Các cuộc họp này đã khiến tôi tin rằng ông ta thực sự đã ra một quyết định chiến lược về việc từ bỏ vũ khí hạt nhân”, ông Moon nói với tờ Le Figaro trước khi thăm chính thức Paris.

Tổng thống Hàn Quốc sẽ gặp Tổng thống Pháp Emmanuel Macron vào thứ Hai (15/10) trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước.

Tờ Reuters nhận định mặc dù Bình Nhưỡng đã ngưng hoàn toàn các vụ thử hạt nhân và tên lửa đạn đạo, họ chưa thực hiện được cam kết cho phép thanh tra quốc tế tới chứng kiến hoạt động gỡ bỏ bãi thử hạt nhân Punggye-ri mà họ nói đã xảy ra hồi tháng Năm. Điều này khiến nhiều người e ngại rằng Kim Jong Un đang che mắt hay cố tình không giữ lời hứa.

Tuy nhiên trong buổi phỏng vấn tại Pháp, ông Moon cho hay người đứng đầu Bắc Hàn tỏ ra “chân thành, bình tĩnh và lịch sự” và ông ta cảm thấy “thất vọng vì cộng đồng quốc tế vẫn mãi không tin tưởng”.

“Bây giờ là lúc phản hồi lại những nỗ lực này, những điều mà đã rất khó để đạt được”, tổng thống Hàn Quốc nói về trách nhiệm của cộng đồng quốc tế.

Chúng ta phải đảm bảo cho Kim Jong Un thấy rằng ông ta đã quyết định đúng đắn khi lựa chọn phi hạt nhân hóa và chúng ta phải hỗ trợ ông ta trong mong muốn tìm kiếm hòa bình vững chắc và lâu dài”.

Tuy nhiên Mỹ muốn Bắc Hàn có hành động cụ thể, chẳng hạn Bắc Hàn phải tiết lộ toàn bộ các cơ sở tên lửa và hạt nhân trước khi Mỹ thực hiện mong muốn của họ là chính thức chấm dứt chiến tranh liên Triều cũng như nới lỏng trừng phạt quốc tế.

Ngày 7/10, sau khi Ngoại trưởng Mỹ tới Bình Nhưỡng để gặp lãnh đạo Bắc Hàn Kim Jong Un, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đồng ý cuộc gặp thượng đỉnh lần 2 với Kim có thể sớm diễn ra.

Ông Moon bày tỏ hy vọng cuộc gặp lần 2 này sẽ cho phép 2 nhà lãnh đạo đi xa hơn các tuyên bố của lần gặp đầu tiên ở Singapore.

“Tuyên bố chấm dứt chiến tranh Triều Tiên sẽ là một khởi đầu để thiết lập thể chế hòa bình”.

“Mỹ cần phải có các biện pháp tương ứng phù hợp để đảm bảo an toàn của thể chế này. Trong tương lai chúng ta có thể thảo luận việc cởi bỏ chế tài cho phù hợp với tiến trình phi hạt nhân”, ông Moon nói.

Đức Trí 

Xem thêm: