Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in hôm thứ Hai (13/12) đã bác bỏ việc tham gia cuộc tẩy chay ngoại giao do Mỹ khởi xướng đối với Thế vận hội Mùa đông 2022 tại Bắc Kinh, với lý do cần phải làm việc với Trung Quốc.

Embed from Getty Images

Đến thăm Canberra, ông Moon Jae-in cho biết ông “không cân nhắc” đến việc tẩy chay Olympic để phản đối việc Trung Quốc vi phạm nhân quyền như một số quốc gia phương Tây đã làm.

Cuộc tẩy chay được đưa ra trước nhiều cáo buộc về việc đảng cộng sản Trung Quốc lạm dụng nhân quyền ở Tân Cương, cũng như bóp nghẹt nên dân chủ ở Hồng Kông.

Ông Moon nói: “Chúng tôi chưa nhận được yêu cầu từ bất kỳ quốc gia nào khác, kể cả Hoa Kỳ, để tham gia vào cuộc tẩy chay ngoại giao.”

Trung Quốc đã cảnh báo Hoa Kỳ, Úc, Anh và Canada sẽ “phải trả giá” vì phản đối Thế vận hội.

Ông Moon nhấn mạnh, Hàn Quốc muốn thúc đẩy một khu vực Thái Bình Dương tự do và rộng mở, nhưng cũng phải xem xét vai trò của Trung Quốc trong nỗ lực mang lại hòa bình cho Bán đảo Triều Tiên.

Ông nói: “Chúng tôi cần những nỗ lực mang tính xây dựng của Trung Quốc để có thể phi hạt nhân hóa CHDCND Triều Tiên” và nói thêm rằng Seoul muốn có một mối quan hệ hài hòa với Bắc Kinh.

Ông Moon hiện đang có chuyến thăm cấp nhà nước kéo dài 3 ngày tới Australia, nơi hai nước đã ký một loạt thỏa thuận hợp tác công nghệ và quân sự.

Các thỏa thuận này bao gồm việc bán 30 khẩu pháo cơ động cho Australia như một phần của hợp đồng trị giá khoảng 720 triệu đô la Mỹ.

Lê Vy (theo AFP)

Xem thêm: