Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol và phu nhân sẽ thăm Nhật Bản từ ngày 16 đến 17 tháng 3 theo lời mời của Tokyo, văn phòng của ông cho biết hôm thứ Năm (9/3). Đây là chuyến thăm đầu tiên như vậy sau 12 năm sau khi Seoul công bố kế hoạch chấm dứt tranh chấp kéo dài liên quan đến lao động cưỡng bức thời chiến.

Embed from Getty Images

Theo văn phòng Tổng thống, ông Yoon sẽ tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh với Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida.

“Chuyến thăm … sẽ là một cột mốc quan trọng trong việc cải thiện và phát triển quan hệ giữa Hàn Quốc và Nhật Bản”, văn phòng của ông Yoon cho biết trong một tuyên bố.

Hàn Quốc cho biết hôm thứ Hai rằng các công ty của họ sẽ bồi thường cho các nạn nhân bị cưỡng bức lao động dưới chế độ thuộc địa của Nhật Bản từ năm 1910 đến năm 1945. Động thái của Hàn Quốc được cho là nhằm tìm cách chấm dứt tranh chấp đã cản trở những nỗ lực do Hoa Kỳ lãnh đạo nhằm đưa ra một mặt trận thống nhất chống lại Trung Quốc và Triều Tiên.

“Hàn Quốc là một nước láng giềng quan trọng mà chúng ta nên hợp tác trong việc giải quyết các vấn đề khác nhau trong cộng đồng quốc tế,” Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Hirokazu Matsuno cho biết tại một cuộc họp báo.

“Tôi hy vọng rằng thông qua chuyến thăm Nhật Bản này, quan hệ Nhật Bản – Hàn Quốc sẽ phát triển hơn nữa dựa trên mối quan hệ hữu nghị và hợp tác đã có kể từ khi bình thường hóa quan hệ ngoại giao.”

Ông nói “chưa có gì được quyết định” khi được hỏi về các mục tiêu trong chương trình nghị sự.

Văn phòng của Tổng thống Yoon cho biết ông hy vọng sẽ mở rộng các lĩnh vực an ninh, kinh tế và văn hóa khác nhau, đồng thời khôi phục giao lưu giữa người dân hai nước “nhằm vượt qua lịch sử không may trong quá khứ và tiến tới tương lai”.

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc hôm thứ Ba cho biết họ sẽ hợp tác với Nhật Bản để tăng cường hợp tác an ninh, bao gồm cả quan hệ ba bên với Hoa Kỳ.

Washington đã thúc ép các đồng minh của mình ở cả hai quốc gia hòa giải và gọi những thông báo mới nhất là “đột phá”.

Ngân Hà (theo Reuters)