Hôm 13/11, Tổng thống Orlando Hernandez của Honduras khẳng định với Tổng thống Thái Anh Văn của Đài Loan rằng quốc gia Trung Mỹ sẽ luôn sát cánh với Đài Loan bởi vì những người bạn thực sự sẽ ở bên nhau khi cần.

Tong thong Honduras tham Dai Loan
Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn tiếp đón Tổng thống Honduras Hernandez tại Văn phòng Tổng thống ở Đài Bắc hôm 13/11. (Ảnh: CNA)

Ông Hernandez đang có chuyến công du Đài Loan 3 ngày nhân dịch kỷ niệm 80 năm hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao chính thức.

Theo CNA, gặp mặt bà Thái tại Văn phòng Tổng thống ở Đài Bắc vào sáng thứ Bảy (13/11), ông Hernandez nói rằng chuyến công du của ông tới Đài Loan lần này cho thấy rằng ngay cả trong những thời điểm căng thẳng khu vực, đất nước Honduras vẫn đứng về phía Đài Loan. Ông nói với bà Thái rằng trong những thời điểm cần thiết, bà sẽ thấy ai là những người bạn thực sự.

Đáp lễ người đồng cấp Honduras, Tổng thống Thái Anh Văn nhấn mạnh rằng ông Hernandez là nguyên thủ quốc gia đầu tiên từ Trung Mỹ tới thăm quốc đảo dân chủ sau đại dịch COVID-19. Bà gửi lời chúc cuộc bầu cử sắp tới tại Honduras sẽ thành công và bày tỏ mong muốn cả hai nước sẽ tiếp tục ủng hộ nhau trên các diễn đàn quốc tế.

Theo CNA, bà Thái cũng đã nhắc đến các dự án hợp tác song phương Đài Loan – Honduras về giáo dục và nông nghiệp. Tổng thống Đài Loan đặc biệt bày tỏ rất ưa chuộng café của Honduras.

Cũng trong ngày 13/11, Tổng thống Thái đã mở quốc tiệc chiêu đãi Tổng thống Hernandez. Ông Hernandez kết thúc chuyến công du và rời Đài Loan vào 14/11.

Đức Thiện

Xem thêm: