Tổng thống Honduras Xiomara Castro sẽ công du Trung Quốc trong tuần này, theo thông tin từ Ngoại trưởng nước này cho biết hôm thứ Hai. Đây sẽ là chuyến thăm đầu tiên của nhà lãnh đạo cánh tả tới Bắc Kinh sau khi từ bỏ Đài Loan và thiết lập quan hệ ngoại giao chính thức Trung Quốc vào tháng Ba.

Embed from Getty Images

Chuyến đi của bà Castro đánh dấu bước mới nhất trong mối quan hệ mới của hai quốc gia, sau khi chính phủ của bà từ bỏ quan hệ với Đài Loan để ủng hộ Bắc Kinh.

Ngoại trưởng Enrique Reina nói với các phóng viên tại một sự kiện khai trương đại sứ quán Trung Quốc ở Tegucigalpa rằng Tổng thống Castro sẽ công du vào thứ Ba và chuyến đi của bà sẽ kéo dài trong bốn ngày.

Buổi lễ khai trương được tổ chức tại một khách sạn ở thủ đô vì Bắc Kinh vẫn chưa xác định tòa nhà nơi cơ quan ngoại giao của họ sẽ hoạt động.

Các quan chức cho biết một phái viên lâm thời, ông Yu Bo, sẽ lãnh đạo đại sứ quán ở Honduras và tìm kiếm một tòa nhà đại sứ quán lâu dài.

“Đại sứ quán Trung Quốc tại Honduras sẽ làm mọi thứ có thể để hoàn thành trách nhiệm là cửa sổ, nền tảng cho mối quan hệ giữa hai nước,” ông Yu nói tại sự kiện.

Chuyến công du của bà Castro tới nền kinh tế lớn thứ hai thế giới bắt nguồn từ lời mời từ người đồng cấp Trung Quốc Tập Cận Bình, theo hãng truyền thông nhà nước Honduras Poder Popular đưa tin vào thứ Hai.

Honduras và Trung Quốc thiết lập quan hệ ngoại giao sau khi bà Castro cắt đứt quan hệ với Đài Loan trong nỗ lực thu hút thêm đầu tư và việc làm từ nền kinh tế lớn hơn nhiều của Trung Quốc.

Tháng trước, Ngoại trưởng Reina thông báo rằng cả hai bên sẽ “sớm” bắt đầu đàm phán thương mại, với cà phê sẽ là mặt hàng xuất khẩu đầu tiên của Honduras sang thị trường tiêu dùng rộng lớn Trung Quốc.

Bộ trưởng cho biết thêm vào thứ Hai rằng một số “thỏa thuận hợp tác” sẽ được ký kết, nhưng không nêu thêm chi tiết. Chính phủ của bà Castro cũng đang tìm kiếm các thỏa thuận với Trung Quốc để giảm bớt gánh nặng nợ nần của quốc gia.

Nhật Minh