Tổng thống Indonesia Joko Widodo hôm thứ Hai (26/4) đã bày tỏ lời chia buồn với gia đình của 53 thành viên thủy thủ đoàn hy sinh trên tàu ngầm KRI Nanggala 402.

Embed from Getty Images

Hình ảnh tàu chìm dưới đáy biển Bali (Ảnh minh họa: Getty Images)

Ít nhất 25 tàu Indonesia đã tham gia tìm kiếm tàu KRI Nanggala 402. Các quốc gia khác cũng gửi tàu cứu nạn tới. Khoảng 9h sáng hôm 25/4, hình ảnh thu được cho thấy tàu có thể ở độ sâu 850m. Tàu ngầm được phát hiện đã bị gãy làm ba phần dưới đáy biển Bali.

Trong một bài phát biểu trước quốc dân, Tổng thống Indonesia cũng nói rằng chính phủ sẽ chi trả chi phí giáo dục cho con cái của các thuyền viên gặp nạn.

Cũng trong ngày 25/4, Cảnh sát trưởng Không quân Hadi Tjahjanto cho biết, các đội tìm kiếm đã nhận được “hình ảnh trực quan” về các mảnh vỡ từ tàu ngầm KRI Nanggala 402,  như bánh lái thẳng đứng phía sau, các mỏ neo và những phần bên ngoài thân tàu.

Ông nói: “Tàu KRI Nanggala bị vỡ làm ba phần, thân tàu, đuôi tàu và các bộ phận chính đều bị tách rời, trong đó phần thân chính đã bị nứt gãy.”

“Dựa trên bằng chứng xác thực này, chúng tôi có thể nói rằng tàu KRI Nanggala 402 đã bị chìm và tất cả các thành viên trên tàu đều đã hy sinh”, ông Tjahjanto kết luận.

Người đứng đầu hải quân tiết lộ thêm, các cuộc điều tra đang được tiến hành để tìm nguyên nhân của vụ chìm tàu, ​​nhưng ông nói với các phóng viên rằng ông loại trừ nguyên nhân do lỗi từ phía con người. Ông khẳng định các quy trình chính xác đã được thực hiện trước khi tàu ngầm lặn xuống biển: “Chúng tôi đã đánh giá và chắc chắn rằng đó không phải là lỗi của con người mà là do nguyên nhân tự nhiên.”

Trong tuyên bố hôm Chủ nhật (26/4), Tổng thống Widodo nhấn mạnh: “Thảm kịch này khiến tất cả chúng tôi bàng hoàng. Không chỉ gia đình của 53 thành viên thủy thủ đoàn và hải quân, mà còn là toàn bộ người dân Indonesia.”

tongthong indonisia
Tổng thống Indonesia Joko Widodo gửi lời chia buồn tới gia đình các thủy thủ đã hy sinh trên tàu ngầm KRI Nanggala 402 (Ảnh chụp màn hình video)

“Tất cả chúng tôi, những người dân Indonesia, xin được gửi lời chia buồn của chúng tôi… đặc biệt là đến các gia đình [nạn nhân]. Họ là những công dân đáng kính nhất của Indonesia, những người yêu nước vĩ đại nhất.”

Ngoài ra, Bộ trưởng Cấp cao Singapore Teo Chee Hean cũng bày tỏ “lời chia buồn sâu sắc nhất” về sự mất mát của con tàu và thủy thủ đoàn: “Với tư cách là một sĩ quan hải quân, chúng tôi rất buồn vì đội cứu hộ của chúng tôi đã không thể cứu các thủy thủ.”

Minh Ngọc (Theo Reuters)

Xem thêm: