Tổng thống Joe Biden hôm thứ Ba (16/11, giờ Mỹ) đã ban hành tuyên bố tổng thống, trong đó có điều khoản cấm các thành viên chính quyền Nicaragua nhập cảnh vào Mỹ. Động thái này được ông chủ Nhà Trắng đưa ra nhằm phản ứng cuộc bầu cử gần đây tại Nicaragua mà Washington đã lên án là bị gian lận để có lợi cho Tổng thống Daniel Ortega.

Embed from Getty Images

Theo văn bản được đăng tải trên trang web chính thức của Nhà Trắng, lệnh cấm di trú do ông Biden vừa ban hành áp dụng với tất cả “các quan chức dân cử” của Nicaragua, kể cả Tổng thống Ortega và phu nhân Rosario Murillo vốn đang giữ chức Phó Tổng thống. Lệnh cấm cũng nhắm tới các thành viên lực lượng an ninh, thẩm phán, thị trưởng và các quan chức khác của chính quyền Nicaragua bị Mỹ coi là đang gây tổn hại cho nền dân chủ của quốc gia Trung Mỹ.

Trong tuyên bố tổng thống nêu trên, ông Biden cho hay: “Những hành động đàn áp và lạm dụng của chính quyền Ortega và những người ủng hộ chính quyền này đã buộc Mỹ phải hành động”.

Trong tuyên bố tổng thống, ông Biden cho biết xuất phát từ lợi ích của Mỹ, ông đã quyết định cấm nhập cảnh đối với tất cả những người “thể chế hóa, thực hiện hoặc thu lợi từ các chính sách hoặc hành động vốn gây tổn hại hoặc làm tổn thương đến các thể chế dân chủ hoặc cản trở Nicaragua quay trở lại nền dân chủ”.

Lệnh của ông Biden cũng cấm các thành viên gia đình của các quan chức Nicaragua nhập cảnh vào Mỹ.

Chỉ một ngày trước tuyên bố tổng thống nêu trên của ông Biden, Mỹ cùng với Anh và Canada cũng đã áp đặt các chế tài lên một loạt các quan chức Nicaragua nhằm đáp trả cuộc bầu cử mà họ coi là “trò lừa bịp” tại quốc gia Trung Mỹ này hôm 7/11.

Mỹ và đồng minh đã hành động sau khi ông Ortega chính thức tái cử nhiệm kỳ thứ tư liên tiếp. Phương Tây cáo buộc ông Ortega vốn là một lãnh đạo du kích Marxist đã tái đắc hôm 7/11 sau khi bỏ tù các đối thủ chính trị và đàn áp các phương tiện truyền thông đưa tin trái chiều.

Ông Ortega đã lên án những người chỉ trích ông tại Mỹ là “những kẻ đế quốc Yankee” và cáo buộc họ đang cố gắng gây tổn hại đến tiến trình bầu cử của Nicaragua. Ông cũng nhận được sự ủng hộ của các đồng minh Cuba, Venezuela và Nga.

Chính quyền Biden và trước đó là chính quyền Trump cũng đã ban hành nhiều chế tài để phong tỏa tài sản và cấm di trú đối với một số quan chức Nicaragua. Tuy nhiên, cho đến nay các chế tài này của Mỹ vẫn không ngăn chặn được chế độ Ortega áp bức người dân trong nước. Do đó, không ít nhà phân tích nghi ngờ tác dụng thực chất của các biện pháp trừng phạt mới.

Tổ chức các quốc gia châu Mỹ (OAS) hôm 12/11 cũng đã thông qua một nghị quyết, trong đó nhấn mạnh rằng, cuộc bầu cử của Nicaragua thiếu “tính hợp pháp dân chủ”. 25 quốc gia đã bỏ phiếu thuận và bảy quốc gia bỏ phiếu trắng, bao gồm cả Mexico, Honduras và Bolivia.

Như Ngọc (Theo Reuters)

Xem thêm: