Văn phòng Tổng thống Latvia cho biết ông Egils Levits đã có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19 vào hôm 14/10 vừa qua sau khi trở về từ chuyến công tác tại Thụy Điển. Được biết, Tổng thống đương nhiệm Latvia đã tiêm đầy đủ vắc-xin vào hồi tháng 4 năm nay.

vắc-xin
Tổng thống Latvia Egils Levits. (Ảnh: Par Gints Ivuskans/Shutterstock)

Văn phòng tổng thống cho biết ông Levits chỉ có các triệu chứng nhẹ và sẽ tiếp tục làm việc từ xa. Một số hoạt động của ông đã bị hủy, trong đó có cuộc gặp với người đồng cấp Romania diễn ra trong tuần này cũng như chuyến thăm tới Kosovo và Bắc Macedonia vào tuần tới.

Người phát ngôn của ông Levits cho biết tổng thống đã tiêm liều vắc-xin AstraZeneca thứ 2 vào hồi tháng 4 vừa qua.

Tổng thống Levits bị xác định nhiễm COVID-19 sau khi đến Thụy Điển hôm 13/10 vừa qua để tham gia một diễn đàn liên chính phủ. Điều này khiến Tổng thống Phần Lan Sauli Niinisto (người từng dùng bữa với ông Levits 1 ngày trước đó) phải tự cách ly.

Hôm 14/10, Latvia ghi nhận mức tăng kỷ lục với 2.408 ca nhiễm COVID-19 và 21 trường hợp tử vong.

Hiện tại, số liệu y tế từ Liên minh Châu Âu (EU) cho thấy 52% người trưởng thành ở Latvia đã tiêm chủng đầy đủ.

Theo Reuters,

Phan Anh

Xem thêm: