Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro hôm thứ Hai (14/1) đã gọi Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro là Adolf Hitler hiện đại. Tuyên bố của ông Maduro diễn ra vài ngày sau khi chính phủ Brazil chính thức công nhận lãnh đạo của phe đối lập là tổng thống hợp pháp của Venezuela.

Embed from Getty Images

Ông Bolsonaro nhậm chức tổng thống Brazil hôm 1/1.

Theo Reuters, hôm thứ Bảy (12/1), Brazil đã tuyên bố rằng họ công nhận ông Juan Guaidó – lãnh đạo của Quốc hội Venezuela do phe đối lập kiểm soát là tổng thống hợp pháp của Venezuela.

Tuyên bố của chính phủ Brazil diễn ra chỉ một ngày sau khi ông Guaidó nói rằng ông sẵn sàng đảm đương vai trò tổng thống khi mà các lãnh đạo đối lập cho rằng nhiệm kỳ hai của ông Maduro là bất hợp pháp.

Phát biểu trong buổi tập trung của hàng trăm người ủng hộ hôm 11/1, Chủ tịch Quốc hội Venezuela, ông Juan Guaidó đã thông báo rằng ông sẽ viện dẫn ba điều khoản hiến pháp hiện hành “để kêu gọi bầu cử tự do ngay lập tức, và kêu gọi đoàn kết nhân dân, lực lượng vũ trang và cộng đồng quốc tế để chấm dứt việc [ông Maduro] chiếm quyền.”

Ông Juan Guaidó đầu tháng Một này vừa được Quốc hội bầu làm Chủ tịch. Ngay sau phát biểu bất ngờ của vị lãnh đạo đối lập này, Quốc hội và Đảng Ý chí Phổ biến (Popular Will) của ông Guaidó đã phát hành thông cáo báo chí giải thích rằng thông báo của ông Guaidó chính là tuyên bố ông sẽ đảm đương chức tổng thống và lãnh đạo một chính phủ thực tế mới.

Lãnh đạo tổ chức các nước Châu Mỹ và chính phủ Brazil đã lập tức công nhận ông Guaidó là tổng thống hợp pháp của Venezuela.

Phản ứng trước tuyên bố của Brazil, ông Maduro trong bài phát biểu quốc dân hôm 14/1 đã nói: “Ở đó, chúng ta đã có Brazil nằm trong tay của một kẻ phát-xít – Bolsonaro là Hitler của kỷ nguyên hiện đại!”

“Chúng ta hãy để nhiệm vụ [xử lý] Bolsonaro cho những người dân Brazil tuyệt vời, những người sẽ đấu tranh và chăm nom ông ta”.

Reuters cho biết họ đã liên hệ với văn phòng tổng thống Brazil để yêu cầu bình luận về tuyên bố của ông Maduro, nhưng người phát ngôn của văn phòng tổng thống Brazil từ chối trả lời.

Tổng thống Bolsonaro mới nhậm chức tại Brazil là người theo đường lối cánh hữu. Ông Bolsonaro chủ trương chống cộng sản mạnh mẽ và từng được ví là “Donald Trump của Brazil”. Ngay khi chính thức trở thành lãnh đạo Brazil, ông Bolsonaro đã tuyên bố để ngỏ khả năng cho Mỹ đặt căn cứ quân sự tại nước mình và sẽ xem xét chuyển Đại sứ Quán Brazil tại Israel từ Tel Aviv về Jerusalem.

Trước khi đảng cánh hữu của ông Bolsonaro thắng cử, hàng thập kỷ qua Brazil và Venezuela duy trì quan hệ hữu hảo vì sự thân thiết giữa Đảng Công nhân Brazil và Đảng Xã hội chủ nghĩa Venezuela.

Tân Bình