Ai là kẻ thù số một của nền an ninh quốc gia Hoa Kỳ? Chính là Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Đây không phải là những gì tôi đã nói, đó là kết luận của ông John Ratcliffe, Chủ tịch Hội đồng Tình báo Quốc gia. Kết luận của ông là, ĐCSTQ là kẻ thù số một đe dọa an ninh Hoa Kỳ, là kẻ thù số một của nền dân chủ và tự do trên thế giới, và là mối đe dọa lớn nhất đối với cộng đồng quốc tế sau Thế chiến thứ hai. Ông ấy đã đăng một bài viết có chữ ký trên các tờ báo của Mỹ, sau đây tôi sẽ chia sẻ với các bạn.

Quan he My Trung
(Ảnh: vinap/ Shutterstock)

Bài viết được chuyển thể từ video của kênh Youtube Đông Phương.

Ngoài Tổng thống Hoa Kỳ, Chủ tịch Hội đồng Tình báo Quốc gia là người Mỹ có thể xem những thông tin tuyệt mật nhiều nhất. Chủ tịch Hội đồng Tình báo Quốc gia chịu trách nhiệm về quan hệ công khai với cơ quan tình báo Hoa Kỳ và trình Tổng thống các báo cáo giản lược hàng ngày về những thách thức mà an ninh Hoa Kỳ phải đối mặt. Nếu ông John Ratcliffe đưa ra kết luận như vậy và đưa ra một tuyên bố nổi bật trên các tờ báo lớn của Mỹ, thì điều đó không phải là vô căn cứ. Theo thông tin tình báo do Hoa Kỳ nắm giữ, mục tiêu của ĐCSTQ là thống trị thế giới về kinh tế, quân sự và kỹ thuật.

Nhiều dự án quốc tế do ĐCSTQ và các doanh nghiệp nhà nước nổi tiếng quốc tế thúc đẩy đều phục vụ mục tiêu này. Nói theo cách của ông ấy, đây là một lớp ngụy trang cho ĐCSTQ. Chiến lược cụ thể là bộ ba R: Rob, replicate và replace (Cướp bóc, bắt chước và thay thế). ĐCSTQ đã chiếm đoạt các công nghệ chủ chốt của các công ty Mỹ. ĐCSTQ đã bắt chước các công nghệ quan trọng mà họ đã có được, và cuối cùng đã thay thế các công ty Mỹ trên thế giới.

Ví dụ: Công ty Công nghệ điện gió Hoa Nhuệ của Trung Quốc đã đánh cắp công nghệ điện gió đã được cấp bằng sáng chế của Công ty American Superconductor. Năm 2018, Tòa án Liên bang Hoa Kỳ đã kết tội Công ty Hoa Nhuệ vì tội trộm cắp và có thể bị phạt một số tiền rất lớn. Nhưng thiệt hại đã gây ra là, hiện nay Hoa Nhuệ đang thống trị thị trường tuabin gió trên thế giới, giá cổ phiếu của American Superconductor đã bốc hơi 1 tỷ đô la Mỹ và hơn 700 người đang thất nghiệp. Bạn đã nghe nói đến “Chương trình Ngàn nhân tài” của ĐCSTQ chưa? Kỳ thực, đây là kế hoạch đánh cắp sở hữu trí tuệ. Trong những năm gần đây, FBI đã liên tiếp bắt giữ một số nhà nghiên cứu Trung Quốc, với tội danh ăn cắp công nghệ và bí mật trong nghiên cứu và phát triển của Mỹ.

Vào đầu những năm gần đây, ông Charles Lieber, trưởng khoa Hóa học tại Đại học Harvard, đã bị bắt. ĐCSTQ trả cho ông 600.000USD mỗi năm, cộng với trợ cấp sinh hoạt 150.000USD. Đổi lại ông ấy sẽ giúp ĐCSTQ tuyển dụng các chuyên gia, học giả và ăn cắp quyền sở hữu trí tuệ của Mỹ. Năm nay, 3 nhà khoa học tại Trung tâm Ung thư Anderson thuộc Đại học Texas đã bị sa thải, vì giúp ĐCSTQ đánh cắp kết quả nghiên cứu ung thư. Chính phủ liên bang ước tính rằng, các quyền sở hữu trí tuệ mà ĐCSTQ đánh cắp khỏi Hoa Kỳ mỗi năm trị giá tới 500 tỷ đô la Mỹ, bình quân mỗi gia đình Mỹ bị đánh cắp 4.000 USD đến 6.000 USD.

Thứ Sáu tuần trước, Giáo sư Mao Ba của Đại học Hạ Môn đã nhận tội lừa gạt các nhà điều tra Mỹ. Năm 2016, Huawei tặng 100.000 USD phí nghiên cứu cho Đại học Texas. Năm 2018, ông Mao Ba đến Đại học Texas nghiên cứu với tư cách là giáo sư thỉnh giảng. Nhưng mục đích thực sự của ông ta là giúp Huawei ăn cắp công nghệ bảng mạch của Công ty CNEX. Trong quá trình điều tra, ông Mao Ba nói rằng, ông ấy không quen một học giả có kiến ​​thức về bảng mạch tại Đại học Texas. Đến thứ Sáu, ông Mao Ba mới thừa nhận rằng mình đã nói dối, đổi lấy sự thú nhận này, ông ấy được trở về Trung Quốc Đại Lục cùng gia đình.

Hành vi trộm cắp công nghệ quốc phòng và quân sự tiên tiến của ĐCSTQ thậm chí còn lan rộng hơn. Theo thông tin tình báo Mỹ thu được, ĐCSTQ tiến hành thử nghiệm vũ khí hóa học và sinh học trên người, để biến những người lính bình thường thành siêu nhân, vì quyền lực mà đến giới hạn đạo đức tối thiểu cũng không còn. Trong lĩnh vực công nghệ cao, ĐCSTQ đã đầu tư rất nhiều công sức. Các sản phẩm của Huawei đã bị cấy phần mềm độc hại do bộ phận tình báo của ĐCSTQ phát triển. Huawei phủ nhận những cáo buộc đó. Nếu mạng 5G do ĐCSTQ phát triển được các nước trên thế giới chấp nhận triển khai, thì khả năng thu thập thông tin của ĐCSTQ trên toàn cầu sẽ được tăng cường đáng kể. Họ cũng có thể thu thập thông tin cá nhân nhạy cảm của người dùng thông qua việc kết nối liên lạc trung gian. ĐCSTQ đã phát triển bức tường lửa chặn Internet, những người bên trong bức tường không thể thấy được thông tin về thế giới tự do. ĐCSTQ cũng tích cực phát động các cuộc tấn công mạng vào Hoa Kỳ.

Ông John Ratcliffe đã tiết lộ khi làm chứng trước Ủy ban Tình báo Thượng viện và Hạ viện rằng, các hành động của ĐCSTQ chống lại các dân biểu Hoa Kỳ thường xuyên hơn Nga gấp 6 lần, và Iran 12 lần. Đây là lần đầu tiên các quan chức tình báo Hoa Kỳ công khai trách nhiệm đối với việc ĐCSTQ can thiệp vào cuộc bầu cử Hoa Kỳ.

Đối phó với mối đe dọa từ ĐCSTQ, ông John Ratcliffe đã điều chỉnh ngân sách 85 tỷ đô la của cơ quan tình báo, tập trung vào ĐCSTQ, để đảm bảo có đủ nguồn lực trong tương lai có thể cung cấp thông tin tình báo chính xác, chi tiết cho Chính phủ và Quốc hội Hoa Kỳ, đồng thời nắm vững âm mưu và động thái của ĐCSTQ. Chiến tranh Lạnh giữa Hoa Kỳ và Liên Xô cũ đã kết thúc từ lâu, nhưng các thành viên cấp cao nhất của cơ quan tình báo Hoa Kỳ vẫn hoạt động và suy nghĩ trong khuôn khổ Chiến tranh Lạnh. Các nhà phân tích và quan chức đã tham gia vào cơ quan tình báo 20 năm trước, trọng tâm của họ là chống khủng bố. Ngày nay, trước những thách thức ngày càng gay gắt từ ĐCSTQ, chắc chắn ĐCSTQ sẽ là trọng tâm của các cơ quan tình báo Hoa Kỳ.

Điều này cũng xảy ra với các quốc gia khác, mỗi quốc gia đều phải đối mặt với hai lựa chọn không tương thích về ý thức hệ. Điều mà ĐCSTQ muốn tìm kiếm là tiêu diệt ý chí cá nhân, phá hủy tư tưởng độc lập và tự do, thiết lập chế độ chuyên chế tập trung và chính phủ kiểm soát mọi nguồn lực. Trong một đất nước, nơi công dân bị cảnh sát giám sát chặt chẽ, ĐCSTQ không ngần ngại chống lại xã hội tự do, và không ngần ngại tuyên chiến lâu dài với xã hội tự do. Xã hội tự do không thể khinh suất mà tin rằng, trong lịch sử hiện đại, tự do có thể chiến thắng chủ nghĩa toàn trị nên có thể kê cao gối ngủ ngon giấc. Không phải vậy, tất cả các quốc gia đều phải nhận thức rõ ràng về điều này.

Trên đây là những quan điểm được ông John Ratcliffe, Giám đốc Tình báo Hoa Kỳ kiêm Chủ tịch Hội đồng Tình báo Quốc gia, liên tục nhấn mạnh trên các kênh truyền thông Hoa Kỳ trong những ngày qua. Đồng thời, Ủy ban Đánh giá An ninh Kinh tế Hoa Kỳ-Trung Quốc của Quốc hội Hoa Kỳ đã đệ trình một báo cáo dài 575 trang, yêu cầu chính phủ Hoa Kỳ gây áp lực lên Bắc Kinh mở cửa cho các công ty và kênh truyền thông Hoa Kỳ, giám sát chặt chẽ các hành động của ĐCSTQ tại Liên Hợp Quốc, đồng thời thực hiện các biện pháp bảo vệ đảm bảo lợi ích và sự an toàn của Hoa Kỳ trong các lĩnh vực công nghệ và tài chính. Báo cáo này coi ĐCSTQ là mối đe dọa đối với trật tự quốc tế và cũng là mối đe dọa đối với các giá trị cốt lõi của Hoa Kỳ. Ban lãnh đạo ĐCSTQ coi các giá trị của Hoa Kỳ là mối đe dọa đối với sự cai trị và sự tồn vong của ĐCSTQ. Tất cả các chính sách ngoại giao, kinh tế và quân sự của ĐCSTQ đều xoay quanh nhận thức này.

Báo cáo cũng cho biết, chính quyền Bắc Kinh bắt đầu mở cửa thị trường tài chính. Đây là một phương pháp mà họ đã lên kế hoạch thực hiện, với mục tiêu thu hút đầu tư nước ngoài, nhằm kích thích nền kinh tế, và buộc chặt các nhà đầu tư nước ngoài vào những rủi ro tài chính của Trung Quốc. Báo cáo cũng đề cập rằng, sau khi ông Tập Cận Bình lên nắm quyền, sự đối kháng giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc đã dần leo thang. Giờ là lúc Hoa Kỳ phải hành động. Bắc Kinh tuy chưa có khả năng lật đổ trật tự quốc tế, nhưng nếu Hoa Kỳ không hành động ngay lúc này, ắt sẽ gây ra thảm họa lớn.

Báo cáo còn đưa ra 19 khuyến nghị cụ thể, 8 điều trong số đó là đặc biệt quan trọng:

  1. Hoa Kỳ phải áp dụng chính sách hai bên cùng có lợi và có đi có lại.
  2. Mở rộng quyền hạn của Ủy ban Thương mại Liên bang để giám sát trợ cấp xuất khẩu từ các chính phủ nước ngoài.
  3. Bộ Ngoại giao đệ trình báo cáo đánh giá hàng năm, xem xét sự thâm nhập của ĐCSTQ vào Liên hợp quốc.
  4. Ngành sản xuất thuốc và thiết bị y tế quay trở lại Hoa Kỳ.
  5. Thành lập một bộ phận mới trong Bộ Thương mại, thu thập dữ liệu kinh tế Trung Quốc.
  6. Các công ty của ĐCSTQ gây nguy hiểm cho nền kinh tế, an ninh Hoa Kỳ và vi phạm nhân quyền phải bị chế tài, và công ty mẹ cũng phải bị chế tài.
  7. Văn phòng Hoa Kỳ tại Đài Loan được nâng cấp theo quy cách của đại sứ quán, tổng thống bổ nhiệm đại sứ, và Thượng viện phê chuẩn.
  8. Cung cấp một kênh nhanh chóng cho công dân Hồng Kông xin thị thực Hoa Kỳ.

Giám đốc Tình báo Hoa Kỳ cuối cùng đã nói rằng, Hoa Kỳ đã dẫn đầu thế giới tự do đánh bại chủ nghĩa phát xít và phá hủy Bức màn sắt của Chiến tranh Lạnh. Hiện nay, tất cả các đảng phái chính trị ở Hoa Kỳ phải đoàn kết và nói không với chủ nghĩa cộng sản. Các thế hệ tương lai sẽ đánh giá chúng ta qua cách chúng ta đối phó với ĐCSTQ. Các cơ quan tình báo đã nhận ra điểm này. Cơ quan hành pháp, tư pháp và lập pháp của Hoa Kỳ cũng phải nhận ra điểm này và có những hành động thực tế.

Đông Phương

Xem thêm: