Nhà Trắng hôm thứ Năm (21/7) cho biết Tổng thống Joe Biden đã có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19. Ông đang biểu hiện triệu chứng nhẹ, và sẽ tiếp tục làm việc nhưng phải cách ly.

Embed from Getty Images

Ông Biden 79 tuổi là người cao tuổi nhất từng làm tổng thống Mỹ. Bác sĩ Nhà Trắng Kevin O’Connor, trong bản lưu ý công bố hôm 21/7, cho biết ông Biden bị chảy nước mủi, mệt mỏi và ho khan. Các triệu chứng này xuất hiện vào cuối ngày thứ Tư (20/7). Bác sĩ Kevin O’Connor tiết lộ thêm rằng tổng thống đang được điều trị bằng kháng thể Paxlovid.

Ông Biden đã tiêm hai mũi bổ sung vắc-xin ngừa COVID-19. Ông nói trong một đoạn video dài 21 giây đăng trên tài khoản Twitter cá nhân rằng ông “đang hồi phục tốt”. Trong đoạn video trên, ông chủ Nhà Trắng cũng nói ông “đang hoàn thành nhiều công việc” và sẽ tiếp tục bổn phận của mình.

Một bức ảnh xuất hiện trên Twitter của ông Biden cho thấy ông Biden đang mỉm cười, mặc áo cộc tay và ngồi trước bàn làm việc với nhiều giấy tờ.

Điều phối COVID-19 của Nhà Trắng, Tiến sĩ Ashish Jha nói rằng mức oxy của ông Biden là bình thường và tổng thống sẽ cách ly 5 ngày. Ông Biden sẽ được quay lại các sự kiện công cộng khi có kết quả xét nghiệm âm tính với COVID-19.

Theo Nhà Trắng, Phó Tổng thống Kamala Harris có tiếp xúc gần với Tổng thống Biden hôm thứ Ba (19/7). Chánh văn phòng Nhà Trắng Ron Klai nói với MSNBC rằng cho đến hiện tại chưa có ai tiếp xúc với ông Biden gần đây có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19.

Xuân Thành