Hôm thứ Hai (10/10), Nga đã tiến hành cuộc không kích lớn nhất vào Ukraine kể từ khi bắt đầu chiến tranh. Cùng ngày, Tổng thống Mỹ Biden đã đưa ra một tuyên bố lên án và nói rằng Mỹ cùng các đồng minh sẽ tiếp tục khiến Nga phải trả giá. Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, nếu Ukraine tấn công lãnh thổ Nga, Nga sẽ thực hiện nhiều vụ ném bom hơn.

Nga tan cong khu dan thuong o Kviv va Lviv
Nga tấn công khu dân thường ở Kyiv và Lviv. (Ảnh chụp màn hình video)

Ông Biden đưa ra tuyên bố nói rằng Mỹ lên án mạnh mẽ các cuộc tấn công tên lửa của Nga vào Ukraine, bao gồm cả Kyiv, “các cuộc tấn công này gây thương vong cho dân thường và phá hủy các mục tiêu không có mục đích quân sự”. Điều này một lần nữa chứng minh hành động chiến tranh bất hợp pháp của ông Putin nhằm vào người dân Ukraine là hoàn toàn tàn bạo.

Kể từ khi Nga xâm lược Ukraine vào ngày 24/2, Mỹ đã cung cấp viện trợ an ninh trị giá hơn 16,8 tỷ USD cho Ukraine, đồng thời áp đặt một loạt các biện pháp trừng phạt kinh tế đối với Moscow.

Cuộc tấn công mới nhất của Nga hôm thứ Hai “chỉ củng cố thêm cam kết của chúng tôi trong việc sát cánh với người dân Ukraine”, ông Biden nói.

“Cùng với các đồng minh và đối tác, chúng tôi sẽ tiếp tục yêu cầu Nga phải trả giá cho hành động xâm lược của mình, buộc ông Putin và Nga phải chịu trách nhiệm về hành động tàn bạo và tội ác chiến tranh của họ, đồng thời cung cấp cho các lực lượng Ukraine sự hỗ trợ cần thiết để bảo vệ đất nước và tự do của họ.”

“Chúng tôi một lần nữa kêu gọi Nga chấm dứt ngay hành động xâm lược vô cớ này và rút quân khỏi Ukraine”, ông Biden nói.

Theo Reuters đưa tin, tên lửa của Nga đã bắn trúng các giao lộ đông đúc, các công viên và điểm du lịch ở thủ đô Kyiv của Ukraine hôm thứ Hai. Ngoài ra, theo báo cáo, các vụ nổ còn xảy ra ở các khu vực khác như Lviv, Ternopil, Dnipro, Zhytomyr và Zaporizhzhia ở Ukraine.

Nga tan cong khu dan thuong o Kviv va Lviv 2
Nga tấn công khu dân thường ở Kyiv và Lviv. (Ảnh chụp màn hình video)

Cơ quan Dịch vụ Khẩn cấp Nhà nước (SES) của Ukraine cho biết cơ sở hạ tầng quan trọng, chủ yếu là các cơ sở cung cấp năng lượng, tại 8 khu vực và thành phố Kyiv đã bị tấn công.

“Hậu quả của vụ tấn công khủng bố đã khiến ít nhất 11 người thiệt mạng và 64 người bị thương”, SES cho biết thêm.

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông đã ra lệnh thực hiện một cuộc tấn công tầm xa “quy mô lớn” sau khi cây cầu nối Nga với bán đảo Crimea bị tấn công vào cuối tuần qua.

Hôm thứ Hai, ông Putin một lần nữa cáo buộc Ukraine phải chịu trách nhiệm cho vụ tấn công cầu Crimea (còn được gọi là cầu Kerch), ông gọi đây là “cuộc tấn công khủng bố nhằm phá hủy cơ sở hạ tầng dân sự quan trọng của Nga”. Ông Putin cũng cho biết Nga đã tiến hành các cuộc tấn công tên lửa tầm xa vào cơ sở hạ tầng năng lượng, quân sự và thông tin liên lạc của Ukraine hôm thứ Hai để trả đũa vụ tấn công cây cầu.

Trong khi đó, Ukraine chưa nhận trách nhiệm về vụ đánh bom cầu Crimea.

Sau khi ném bom một số nơi ở Ukraine hôm thứ Hai, ông Putin cũng đe dọa sẽ thực hiện nhiều vụ đánh bom hơn trong tương lai nếu Ukraine tấn công lãnh thổ Nga.

Ông Putin nói: “Không thể không phản ứng lại những hành vi như vậy.” Ông đang đề cập đến các cuộc tấn công khác, không xác định vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Nga.

Nga tan cong Lviv
Nga cho nổ mạng lưới cung cấp điện ở Lviv. (Ảnh chụp màn hình video)

Ông Zelensky kêu gọi mọi người không rời khỏi nơi trú ẩn

Trước đó, Nga đã tấn công các vùng ngoại ô ở Kyiv, nhưng cuộc tấn công hôm thứ Hai đã nhắm vào một số địa điểm ở trung tâm thành phố. Tàu điện ngầm của thành phố Kyiv đã bị đình chỉ, và tất cả các nhà ga đã được biến thành nơi trú ẩn và mở cửa cho dân chúng.

Sky News cho biết: “Mấy tháng gần đây, nó (Kyiv) tương đối yên tĩnh”, “động thái tấn công trung tâm thành phố, nơi sở tại của Chính phủ Ukraine, là một hành động vô cùng bất thường”.

Thị trưởng của Kyiv, ông Vitali Klitschko, xác nhận rằng trung tâm thành phố đã bị tấn công nhiều lần, ông viết trên tài khoản Telegram chính thức của mình: “Thủ đô đang bị tấn công bởi những kẻ khủng bố Nga!”

Ông cho biết các khu vực bị tấn công bao gồm “các quận Shevchenkivsky và Solomyan ở trung tâm Kyiv, nơi các cảnh báo trên không và các mối đe dọa vẫn đang tiếp diễn”. Ông kêu gọi tất cả người dân thủ đô ở lại các nơi trú ẩn trong thời gian cảnh báo và “đừng vào thành phố hôm nay nếu không có việc gì khẩn cấp”.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đăng trên tài khoản Telegram của mình: “Vào ngày thứ 229, họ (Nga) đang cố gắng tiêu diệt chúng ta và xóa sổ chúng ta khỏi mặt đất. Hãy chăm sóc bản thân và những người thân yêu của bạn. Hãy kiên trì và kiên cường lên.”

Nga nem bom cau kinh Ukraine
Nga ném bom Cầu Kinh của Ukraine. (Ảnh chụp màn hình video)

Các cuộc tấn công tên lửa của Nga vào các thành phố trên khắp Ukraine hôm thứ Hai, là một tín hiệu cho thế giới văn minh rằng “vấn đề Nga” phải được giải quyết bằng vũ lực, một phụ tá hàng đầu của tổng thống Zelensky cho biết.

Do đó, ông Zelensky kêu gọi các đồng minh phương Tây cung cấp thêm hệ thống phòng không Mykhailo Podolyak, Cố vấn của Tham mưu trưởng Tổng thống Ukraine, nói: “Chúng tôi cần các hệ thống phòng không, MLRS (Hệ thống tên lửa phóng nhiều lần), tên lửa tầm xa, đây không phải là chỉ nói trên cửa miệng mà thôi.”

Hôm Chủ nhật, ông Zelensky cho biết một cuộc tấn công bằng tên lửa của Nga vào thành phố Zaporizhia, miền nam Ukraine hôm 8/10 đã khiến ít nhất 12 người thiệt mạng. Đồng thời ông mô tả vụ pháo kích vào Zaporizhia là “hoàn toàn ác độc”.

Quân đội Ukraine hôm Chủ nhật cho biết họ đã chiếm lại được hơn 1.170 km vuông đất bị mất ở khu vực phía nam Kherson kể từ khi bắt đầu chống trả quân Nga vào cuối tháng 8. Tuy nhiên, Reuters phân tích rằng quân đội Ukraine sẽ còn lâu và khó loại bỏ thành trì của Nga ở bờ Tây sông Dnipro ở phía Nam.

Trí Đạt (t/h)