Ngày 26/10, Tổng thống Joe Biden và Tổng thống Israel Isaac Herzog đã có cuộc hội đàm, trong đó phần lớn tập trung vào Iran khi hai nhà lãnh đạo thảo luận về chương trình hạt nhân của Tehran và việc nước này cung cấp vũ khí cho Nga.

Herzog Biden 2
Tổng thống Mỹ và Israel thảo luận về chương trình hạt nhân của Iran (Ảnh chụp màn hình video)

Tổng thống Herzog cho hay, ông và TT Biden sẽ tham dự hội nghị thượng đỉnh về biến đổi khí hậu COP27 của Liên Hợp Quốc được tổ chức tại Ai Cập vào tháng tới.

Ông nói: “Thưa Tổng thống, ông và tôi sẽ tham gia một sự kiện cùng các nhà lãnh đạo từ khắp nơi trên thế giới – đó là Hội nghị COP27 tại Sharm-el-Sheikh, Ai Cập diễn ra trong vài tuần tới.”

Tổng thống Biden dự kiến cũng ​​sẽ tham dự Hội nghị thượng đỉnh G20 ở Bali, Indonesia vào tháng tới. Tuy nhiên, phát ngôn viên Nhà Trắng từ chối bình luận về kế hoạch công du của tổng thống.

Ông Biden đã tìm cách đàm phán để Iran quay trở lại thỏa thuận hạt nhân, sau khi Hoa Kỳ dưới thời Tổng thống Donald Trump rút khỏi thỏa thuận này vào năm 2018. Tuy nhiên, thỏa thuận này đang trở nên khó hồi sinh hơn, khi tuần trước, Nhà Trắng lên tiếng cáo buộc Iran vi phạm Nghị quyết 2231 khi cung cấp máy bay không người lái cho Nga sử dụng trong cuộc chiến chống Ukraine. Ngoại trường Mỹ thậm chí còn nhận định, sẽ không có một thỏa thuận nào đạt được liên quan đến vấn đề hạt nhân Iran trong thời gian tới.

Tổng thống Herzog lưu ý, ngày 26/10 cũng đánh dấu mốc 40 ngày kể từ công dân Iran Mahsa Amini bị chết ở đồn cảnh sát. Cô đã bị cảnh sát đạo đức giam giữ vì đeo một chiếc khăn trùm đầu “không đúng quy cách”, và cái chết của cô đã dẫn đến làn sóng phản đối hay gắt.

Ông nhận xét: “Đây là một ví dụ về việc Iran đã ‘nghiền nát’ công dân của họ trong khi tiến tới vũ khí hạt nhân, đồng thời còn cung cấp vũ khí sát thương giết chết những công dân vô tội ở Ukraine. Vấn đề Iran sẽ là một thách thức lớn cần được đưa ra thảo luận.”

Ông Biden lưu ý thêm, Israel và Lebanon sẽ ký một hiệp định hàng hải để thiết lập một ranh giới vĩnh viễn trong ngày 27/10. Hoa Kỳ đã giúp đỡ trong quá trình đàm phán thỏa thuận này.

“Tôi nghĩ đó là một bước đột phá lịch sử. Sẽ phải rất can đảm để bước đi và tiến đến, cũng cần phải có dũng khí thực sự, và tôi nghĩ rằng cần phải có nguyên tắc và [chính sách] ngoại giao kiên trì để hoàn thành nó,” ông Biden bày tỏ.

Tuyên bố của Nhà Trắng về cuộc họp nêu rõ, ông Biden nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thực hiện các bước để giảm leo thang tình hình an ninh ở Bờ Tây, và giải pháp đàm phán giữa hai nhà nước Israel và Palestine vẫn là biện pháp tốt nhất cho một nền hòa bình lâu dài.

“Họ đã thảo luận về tầm quan trọng của việc đẩy mạnh chung sống [hòa bình] và làm suy yếu những phần tử cực đoan, những người thúc đẩy hận thù và bạo lực,” tuyên bố cho biết.

Minh Ngọc (Theo Reuters)