Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaposa đã có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19 vào Chủ Nhật (12/12). Ông đã tiêm vắc-xin COVID-19 và hiện đang được điều trị tại bệnh viện quân đội, nhưng biểu hiện triệu chứng nhẹ, theo thông cáo báo chí của chính phủ Nam Phi.

Embed from Getty Images

Tổng thống Ramaposa bắt đầu cảm thấy mệt sau khi rời buổi lễ truy điệu cựu Tổng thống Nam Phi Frederik Willem de Klerk. Ông Willem de Klerk vừa qua đời tháng trước được biết đến là khi đương chức đã bãi bỏ chế độ phân biệt chủng tộc tại Nam Phi.

Thông cáo báo chí của chính phủ Nam Phi cho hay: “Tổng thống đang có trạng thái tinh thần tốt, nhưng hiện được theo dõi sức khỏe tại Trung tâm Y tế Quân đội Nam Phi, trực thuộc Lực lượng Quốc phòng Nam Phi”.

Ông Ramaposa trở thành trường hợp nguyên thủ quốc gia mới nhất được công khai xác nhận nhiễm COVID-19, trước đó trong danh sách này có cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump, Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro, Thủ tướng Anh Borris Johnson, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko.

Tổng thống Ramaposa đã tiêm vắc-xin ngừa COVID-19 của hãng Johnson & Johnson. Lần gần nhất ông xét nghiệm âm tính với COVID-19 là hôm thứ Tư tuần trước (8/12).

Với chủ ý khuyến khích người dân tiêm vắc-xin, thông cáo báo chí của chính phủ Nam Phi cho biết: “Tổng thống Ramaphosa nói việc chính ông bị nhiễm virus là lời cảnh tỉnh cho tất cả người dân cả nước phải được tiêm vắc-xin và phải luôn cảnh giác tránh bị phơi nhiễm. Tiêm chủng vẫn là biện pháp bảo vệ tốt nhất chống lại tình trạng trở nặng và phải nhập viện”.

Thông cáo báo chí cũng nhắc nhở rằng, “mọi người đã từng tiếp túc với Tổng thống hôm nay được khuyến nghị hãy theo dõi triệu chứng hoặc tự xét nghiệm”.

Nam Phi đang phải đối mặt với làn sóng truyền nhiễm COVID-19 gia tăng kể từ sau khi nước này xác nhận biến chủng mới Omicron hôm 24/11. Giới chức y tế Nam Phi cho biết tính đến nay những ca bệnh nhiễm biến chủng Omicron đều biểu hiện triệu chứng nhẹ và chưa có trường hợp nào tử vong liên quan đến biến chủng này.

Giới chức Nam Phi không loan báo rõ trường hợp của Tổng thống Ramaphosa có phải nhiễm biến chủng Omicron hay không.

Như Ngọc 

Xem thêm