Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm Chủ Nhật (16/4) đã tiếp Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Lý Thượng Phúc tại Điện Kremlin, Moscow. Tại đây, cả ông Putin và ông Lý đều hết lời ca ngợi hoạt động hợp tác quân sự giữa hai nước.

Nga và Trung Quốc đã đang xúc tiến đẩy mạnh hơn nữa các mối quan hệ kinh tế, chính trị và quân sự song phương kể từ sau khi Nga phát động cuộc chiến tranh xâm lược Ukraine vào cuối tháng 2 năm 2022. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tháng trước đã thăm Nga và hội đàm với Tổng thống Putin. Hai ông đã tuyên bố về mối quan hệ đối tác Nga-Trung “không giới hạn”.

Theo Reuters, một đoạn video quay cảnh cuộc gặp hôm 16/4 cho thấy ông Putin bắt tay ông Lý và sau đó họ cùng ngồi hội đàm. Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cũng có mặt trong cuộc gặp này.

Ông Putin nói: “Chúng tôi đang làm việc tích cực thông qua bộ quốc phòng hai nước, thường xuyên trao đổi thông tin hữu ích, làm việc cùng nhau trong lĩnh vực hợp tác công nghệ quân sự, và tổ chức các cuộc diễn tập [quân sự] chung”.

Ông Putin nói thêm rằng các cuộc tập trận đã được tổ chức ở vùng Cực Đông cũng như châu Âu và có sự tham gia của các lực lượng hải lục không quân.

Không nghi ngờ gì nữa, đây là một lĩnh vực quan trọng khác góp phần củng cố niềm tin hoàn toàn, bản chất chiến lược của mối quan hệ giữa hai nước chúng ta”, ông Putin nói.

Chuyến thăm Nga lần này là lần đầu tiên ông Lý Thượng Phúc công du nước ngoài kể từ khi ông được bổ nhiệm giữ chức Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc vào tháng trước.

Ông Lý nói tiếng Trung với ông Putin rằng: “Thời gian gần đây, hợp tác giữa Nga và Trung Quốc trong các lĩnh vực quân sự và công nghệ quân sự đã đang phát triển rất tốt”. Ông Lý nhấn mạnh rằng sự hợp tác đó đã giúp thúc đẩy an ninh khu vực.

Tuần trước, giới chức Trung Quốc đã loan báo về chuyến thăm Nga của ông Lý Thượng Phúc. Bắc Kinh cho biết ông Lý sẽ gặp các quan chức của bộ quốc phòng Nga, nhưng không đề cập tới cuộc hội đàm với Tổng thống Putin.

Ông Lý Thượng Phúc là quan chức Trung Quốc nằm trong danh sách bị Mỹ chế tài từ năm 2018 do liên quan đến việc mua máy bay chiến đấu và thiết bị quân sự của tập đoàn Rosoboronexport, đơn vị xuất khẩu vũ khí chính của Nga.

>>Mỹ trừng phạt Lý Thượng Phúc có thể khiến quan trường Trung Quốc sợ hãi?

Trước chuyến thăm Nga của ông Lý, một quan chức cấp cao của chính quyền Ukraine tại Kyiv hôm thứ Sáu (14/4) nói rằng quân đội Ukraine đang tìm thấy ngày càng nhiều phụ tùng Trung Quốc trong các vũ khí của Nga sử dụng ở Ukraine. Trung Quốc đã nhiều lần phủ nhận họ đang cung cấp trang thiết bị quân sự cho Nga.

NATO và Mỹ cho biết họ hiện chưa thấy dấu hiệu nào về việc Bắc Kinh đang cung cấp vũ khí cho Moscow.

Hải Đăng