Tổng thống Nga Vladimir Putin mới đây đã tuyên bố rằng thông qua phản ứng của Đức về các vụ nổ đường ống Nord Stream dẫn khí đốt trên biển từ Nga với Đức cho thấy Berlin vẫn bị “chiếm đóng” và không thể hành động độc lập nhiều thập kỷ kể từ sau khi họ là bên thua cuộc trong Thế chiến II.

Ông Putin, trong cuộc trả lời phỏng vấn trên truyền hình Nga Rossiya-1 TV, cũng nói thêm rằng các nhà lãnh đạo châu Âu đã đang bị hăm dọa mà đánh mất đi ý thức chủ quyền và độc lập.

Các quốc gia phương Tây, trong đó có Đức, đã đang phản ứng thận trọng với các cuộc điều tra về các vụ nổ năm ngoái phá hoại đường ống dẫn khí đốt Nord Stream. Họ tin đó là hành động phá hoại cố ý, nhưng không nói rõ bên nào phải chịu trách nhiệm.

Truyền thông Nga dẫn lời ông Putin cho hay: “Vấn đề là các chính trị gia châu Âu tự họ đã công khai nói rằng sau Thế chiến II, Đức chưa bao giờ là một quốc gia có chủ quyền đầy đủ”.

Liên Xô lúc đó đã rút quân đội và kết thúc chiếm đóng [Đức]. Nhưng như chúng ta đã biết, người Mỹ đã không làm điều tương tự. Họ vẫn tiếp tục chiếm đóng Đức”, ông Putin nói thêm.

Tổng thống Putin nói với người dẫn chương trình của Rossiya-1 TV rằng các vụ nổ phá hoại đường ống Nord Stream đã được thực hiện ở “cấp độ nhà nước”. Ông cũng bác bỏ tuyên bố của Mỹ rằng một nhóm thân Ukraine giấu tên đứng sau các hành vi phá hoại đó. Ông gọi đó là tuyên bố “hoàn toàn vô lý”.

Các nhà lãnh đạo trong chính phủ Đức thời gian qua đều đưa ra các phát ngôn thận trọng về các vụ nổ phá hoại Nord Stream. Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius tuần trước nói rằng những vụ nổ đó có lẽ là “hành động ném đá giấu tay nhằm đổ tội cho Ukraine”.

Hải Đăng (Theo Reuters)